TP HCM: Kiểm điểm, hạ bậc thi đua cô giáo dọa cho học sinh ngậm dép vì nói chuyện

Lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM, phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận đã vào cuộc chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giáo viên đe dọa sẽ phạt học sinh bằng cách cho ngậm dép.

Ngày 23/4, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sở đã chỉ đạo cho phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận xử lý nghiêm cô giáo đã có lời nói đe dọa sẽ cho học sinh ngậm dép xảy ra tại trường tiểu học Sông Lô, đường Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thông tin trên xuất phát từ một chia sẻ của phụ huynh có con học tại trường này trên mạng xã hội facebook vào ngày 22/4. Theo đó, phụ huynh này cho biết, mình rất bức xúc trước sự tha hóa của một bộ phận nhà giáo, trong đó có việc giáo viên dạy tiếng Anh của trường tiểu học Sông Lô phạt học sinh ngậm dép.

Sau khi nhận được thông tin này, Hiệu trưởng trường tiểu học Sông Lô đã xuống lớp tìm hiểu và yêu cầu cô giáo phải viết tường trình vụ việc.

Theo tường trình của cô giáo, do 2 học sinh không tập trung học bài và làm việc riêng nên cô đã để dép lên bàn và đe dọa: “Nếu tiếp tục nói chuyện riêng sẽ phải ngậm dép”.

Trường tiểu học Sông Lô, nơi xảy ra vụ việc cô giáo dọa học sinh ngậm dép

Làm việc với ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo cho rằng, chỉ dọa cho các em sợ chứ không có ý bắt các em phải ngậm dép. Các em học sinh của lớp cũng xác nhận, cô giáo không bắt các bạn ngậm dép.

Sáng 24/4, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sông Lô cho biết Cô Nh., giáo viên Trường tiểu học Sông Lô sẽ phải kiểm điểm trước hội đồng nhà trường và xét thi đua vào cuối năm do dọa học sinh ngậm dép. Đây là kết luận sau buổi làm việc giữa nhà trường với Lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận vào chiều hôm qua, 23/4.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận kết luận việc cô Nh. dọa phạt học sinh ngậm dép là cách hành xử thiếu tính sư phạm, không phải cách giáo dục tốt. Phòng GD-ĐT quận đã răn đe để giáo viên thấy việc thiếu kinh nghiệm sư phạm đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Về phía mình, cô Nh. thừa nhận sai lầm khi phạt học sinh để dép lên bàn và dọa bắt học sinh ngậm dép. Do đây là sự nông nổi lại quá trẻ tuổi, cô Nh. hứa sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự như vậy.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Sông Lô cũng cho biết thêm nhà trường sẽ họp hội đồng và kiểm điểm cô Nh. trước hội đồng. Ngoài ra, căn cứ vào hành vi này sẽ xét thi đua cuối năm, chắc chắn cô Nh.bị trừ điểm thi đua và có thể hạ bậc..

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-so-gddt-yeu-cau-xu-ly-nghiem-co-giao-doa-cho-hoc-sinh-ngam-dep-vi-noi-chuyen-p49047.html