TP.HCM: Khởi tố 3 bị can trong vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết

Chiều 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (Tài 'Mụn', SN 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về tội 'Trộm cắp tài sản' và 'Giết người'.

Ngoài ra, còn có bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Hai đối tượng Phú và Tài tại cơ quan điều tra (Ảnh: N.Q)

Trước đó Báo Người Tiêu Dùng đã thông tin, tối 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình đang “tuần tra” thì phát hiện đối tượng Phú và Tài có biểu hiện trộm chiếc xe SH ở số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3).

Trong lúc khống chế đối tượng thì hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) bị đối tượng Tài dùng vật nhọn tấn công lại dẫn đến tử vong. 3 hiệp sĩ khác trong nhóm cũng bị thương gồm: Ông Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm hiệp sĩ), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Sau khi gây án, hai đối tượng Tài cùng Phú tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an TP.HCM ngay lập tức vào cuộc điều tra, ngày 14/5 bắt giữ được Phú và Tài. Đến chiều 16/5, công an tiếp tục bắt giữ Ngô Văn Hùng do có hành vi che giấu tội phạm.

Đước biết, cả 3 bị can đều có tiền án. Tài có tiền án “Trộm cắp tài sản” và một tiền sự về hành vi “Đánh bạc”; Phú có 1 tiền án “Trộm cắp tài sản”; Hùng có 1 tiền án “Cướp giật tài sản”.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tphcm-khoi-to-3-bi-can-trong-vu-2-hiep-si-bi-dam-chet-d67368.html