TP.HCM: Kho hàng tạp hóa cháy rực trong đêm Halloween

Hàng trăm chiến sĩ PCCC căng mình chiến đấu với ngọn lửa trong suốt 1 tiếng đồng hồ trong một vụ hỏa hoạn ở một kho hàng hóa ở quận 9.

Vào khoảng 21h30 ngày 31/10, người dân địa phương không khỏi hoảng hốt khi trông thấy khói đen mù mịt bao trùm khu phố. Những cột khói bốc lên từ một kho hàng tạp hóa ở 178 Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM).

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân hô hoán nhau dập lửa. Theo ghi nhận của Thanh Niên, khi mọi người tới nơi để ứng cứu, cửa khu xưởng bị khóa trái ở ngoài nên rất khó tiếp cận đám cháy. Người dân cố gắng phá cửa và sử dụng các bình cứu hỏa có sẵn để dập lửa nhưng không mấy hiệu quả.

Do kho hàng có chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh và bốc cháy dữ dội. Cư dân ở khu vực lân cận nhanh chóng di tản khỏi nhà vì sợ đám cháy có thể lan sang gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội Cảnh sát PCCC Quận 9, Thủ Đức (Công an TP.HCM) đã điều động 13 xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ, khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Các chiến sĩ phá cửa, chia thành nhiều hướng tiếp cận để nhanh chóng kiểm soát ngọn lửa.

Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh: Công Nguyên).

Gần 1 tiếng đồng hồ sau, đám cháy cơ bản đã được khống chế tuy nhiên một số lượng lớn hàng hóa bên trong khu xưởng rộng 600m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong quá trình chiến đấu với ngọn lửa, một chiến sĩ cảnh sát đã bị thương và được động đội dìu ra ngoài để sơ cứu.

Hàng hóa trong Kho cháy rụi (ảnh: Ngô Bình).

VTC dẫn lời người dân địa phương, cho biết, khu xưởng trên được cho thuê lại để chứa nệm, buôn bán đồ nội thất cũng như các mặt hàng tạp hóa khoảng 2 năm nay. Tại thời điểm sự cố diễn ra, nhờ sự hô hoán của người dân mà chủ tiệm đã kịp thời thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-kho-hang-tap-hoa-chay-ruc-trong-dem-halloween-a409350.html