TP.HCM: Khen thưởng 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến

Đó là thông tin được Tiểu Ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VII đưa ra tại buổi họp báo ngày 23/6.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) chủ trì buổi họp báo.

Ngày 23/6, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Tiểu Ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VII tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020).

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII với chủ đề Năng động - Đổi mới - Sáng tạo nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn sau Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ VI đến nay.

Phát biểu tại họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) cho biết, thi đua yêu nước ngày càng đổi mới bằng các công việc cụ thể, thực tế góp sức đưa TP.HCM trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, xứng tầm trong khu vực.

Buổi họp báo có nhiều nhà báo, phóng viên tham dự.

Thực hiện Chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về việc chọn TP.HCM để tổ chức Đại hội chỉ đạo cho các tỉnh, thành phố phía Nam, trong 2 ngày 25, 26/6 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo, dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận).

Đây là dịp để nhìn lại 5 năm qua với những phong trào thi đua yêu nước rất cụ thể, sinh động và thực chất của các tầng lớp nhân dân ở TP.

Theo danh sách các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến Thành phố giai đoạn 2015-2020, có 85 tập thể và 102 cá nhân được tuyên dương trong đợt này. Đây là đại diện các tập thể và các cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM cho biết, quan điểm nhất quán của TP.HCM là luôn quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Theo đó, năm nay, số người lao động được tuyên dương trong đợt này đạt gần 40%, trong khi những kỳ đại hội trước chỉ hơn 20%.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-khen-thuong-85-tap-the-va-102-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-20200623164543974.htm