TP.HCM: Khánh thành bệnh viện hơn 5.800 tỷ đồng

Sáng 12/10, UBND TP.HCM tổ chức khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường đạt chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.

Tham dự Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng lãnh đạo các sở ngành TP.HCM.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, TP.HCM có 13 bệnh viện thuộc Bộ ngành trung ương, 32 bệnh viện công lập tuyến thành phố, 23 bệnh viện tuyến quận huyện và 55 bệnh viện tư nhân. Trung bình hàng năm, ngành y tế thành phố đã khám cho hơn 40 triệu lượt người (chiếm hơn 4 số lượt khám chữa bệnh so với cả nước), điều trị nội trú cho hơn 2 triệu lượt bệnh nhân, trong đó, khoảng 40- 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh phía Nam.

Riêng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, số lượt khám điều trị ngoại trú trung bình hàng năm gần 1 triệu lượt, điều trị nội trú hơn 100 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó, số bệnh nhân đến từ các tỉnh chiếm từ 68-70%.

Mặc dù, các bệnh viện đã được nâng cấp, mở rộng khang trang hơn, trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đầu tư nguồn nhân lực và đã triển khai nhiều kỹ thuật mới nhưng ngành Y tế thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân Thành phố và các tỉnh thành phía Nam.

"Tình trạng quá tải bệnh viện vẫn còn (đặc biệt là các chuyên khoa sâu như nhi, ung bướu, chấn thương chỉnh hình...) đã ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Để giải quyết triệt để tình trạng quá tải, cần phải có giải pháp căn cơ, lâu dài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng không chỉ cho y tế thành phố mà còn ở các tỉnh khu vực phía Nam song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Chính vì vậy, việc đưa vào vận hành hoạt động phòng khám, cấp cứu, điều trị ngoại trú, xạ trị giai đoạn đầu tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM với các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang sẽ giúp giảm tải cho bệnh nhân ung thư trên địa bàn TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung", ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Cũng theo ông Bỉnh, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là hai bệnh viện được đầu tư hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, có cơ chế quản lý và điều hành tiên tiến để cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá, cùng với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 các bệnh nhân ung thư sẽ được chăm sóc, điều trị trong môi trường tốt nhất.

Tại đây, được trang thiết bị hiện đại nên sẽ đưa vào vận hành từng giai đoạn để đạt hiệu quả nhất. Giai đoạn đầu sẽ đưa vào vận hành phòng khám, cấp cứu, điều trị ngoại trú, xạ trị và khoảng 6 tháng sau mới đưa vào hoạt động các khoa nội trú.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, trong những năm qua, ngành y tế và bản thân mỗi bệnh viên đã cố gắng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh dễ tiếp cận được các dịch vụ khám chữa bệnh và được sạ trị theo đúng yêu cầu bệnh tật. Nhiều bệnh viện đã tích cực ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, duy trì và phát huy tối đa hoạt động của trang thiết bị hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 để phục vụ việc khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân Thành phố và các tỉnh thành phía Nam.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Sơn đề nghị Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói riêng và các bệnh viện phải chủ động phát triển theo hướng tự chủ...

Vui mừng khi người dân TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung có thêm một cơ sở khám chữa bệnh khang trang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, từ năm 1966 đến nay toàn Thành phố chỉ có duy nhất một bệnh viện chuyên khoa về ung bướu và đã trở nên quá tải trong nhiều năm qua. Do đó, việc xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

"Giai đoạn 2020-2025 TP.HCM sẽ phát triển các bệnh viện thành các trung tâm y tế chuyên sâu của Khu vực phía Nam. Hình thành các trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, phát triển du lịch y tế, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh.

Do đó, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 cần tập trung xây dựng uy tín, thương hiệu, đẩy mạnh triển khai kỹ thuật mới, ứng dụng mạnh mẽ y tế thông minh, đổi mới hoạt động khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phong, Thành phố sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 sớm trở thành cơ sở y tế chuyên sâu khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 được đặt tại đường D400, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM với quy mô 1.000 giường đạt chuẩn quốc tế (120m2/giường) được khởi công từ tháng 6/2016. Tòa nhà cao 10 tầng với đầy đủ các khu khám chữa bệnh ngoại trú, khu cận lâm sàng và chẩn đoán y khoa, khu hành chánh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ...

Phía trước Khu vực khám ngoại trú thoáng mát với hồ nước và cầu thang cuốn hiện đại.

Các y bác sĩ được trang bị xe điện cân bằng để đi lại tại khu vực khám chữa bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu.

Trước đó, ngày 2/10 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 bắt đầu nhận khám chữa bệnh với số lượt khám đến nay trung bình 80 người/ngày.

Nguyễn Thủy

Chia sẻ Facebook

0 0

Quan tâm

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tphcm-khanh-thanh-benh-vien-hon-5800-ty-dong-i274952.html