TP.HCM khánh thành bệnh viện hơn 1.000 tỷ đồng

Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 được xây dựng tại khu trung tâm y tế chuyên sâu của TP.HCM ở huyện Bình Chánh với tổng kinh phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 19-5, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đã chính thức khánh thành cơ sở 2 của bệnh viện tại số 1 Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Bệnh viện được khởi công xây dựng vào ngày 17-10-2018 và đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7-2021. Đây là một trong những công trình trọng điểm của cụm y tế Tân Kiên, trung tâm y tế chuyên sâu của TP.HCM.

Hình ảnh Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 TP.HCM nhìn từ trên cao.

Hình ảnh Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 TP.HCM nhìn từ trên cao.

Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 được xây dựng với 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 sân thượng với tổng diện tích sàn là 33.825 m2 bao gồm 33 khoa, phòng.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó 50% vốn đầu tư và 50% vốn tự có. Bệnh viện được thiết kế theo tiêu chí 3H “Hospital: bệnh viện trang bị hiện đại - Hotel: tiện nghi, đẹp như khách sạn - Home: gần gũi, thân thiết như ở nhà”.

Cơ sở 2 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đã đi vào hoạt động từ tháng 7-2021. Ảnh: HL

Theo TS-BS CK2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP, đây là bệnh viện chuyên khoa huyết học đầu ngành khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung với quy mô trên 300 giường nội trú, khi cần thiết có thể tăng công suất tối đa lên 450 giường nội trú cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi cùng trang thiết bị đạt tiêu chuẩn và dịch vụ đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

Trước đây, bệnh viện có cơ sở cũ ở đường Phạm Viết Chánh, quận 1 nhưng cơ sở này thường không đáp ứng được nhu cầu khi số lượng bệnh nhân đông.

“Cơ sở mới đạt tiêu chuẩn xây dựng bệnh viện của Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khuôn viên bệnh viện mới thoáng đãng, có phân luồng lưu thông cho người bệnh nhân viên, khách và hậu cần chuẩn. Phòng bệnh thoáng mát và tất cả phòng bệnh xây dựng đều lấy ánh sáng mặt trời, đảm bảo xanh sạch đẹp theo tiêu chuẩn.

Đa số bệnh nhân điều trị các bệnh lý về máu và ức chế miễn dịch cần môi trường sạch sẽ và lọc khí, các khu lọc khí của bệnh viện đều đạt chuẩn để hóa trị liệu liều cao và ghép tế bào gốc tạo máu cùng đầy đủ trang thiết bị.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Ảnh: HL

Ngoài trang thiết bị đạt chuẩn trước đây, bệnh viện cũng trang bị thêm các thiết bị giải phẫu bệnh tế bào học, di truyền học sinh học phân tử, giải trình tự gen… Hầu hết các xét nghiệm đều thực hiện ở bệnh viện, không cần gửi ra bên ngoài. Bệnh viện phấn đấu đáp phát triển các kỹ thuật cao đáp ứng điều trị đầy đủ các bệnh lý về máu để bệnh nhân không phải chuyển ra nước ngoài điều trị”, - BS Phù Chí Dũng cho hay.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tp-hcm-khanh-thanh-benh-vien-hon-1-000-ty-dong-post680684.html