TP.HCM: Khẩn cấp tháo dỡ 3 chung cư cũ

Đây là ba chung cư xây dựng trước năm 1975 thuộc khu vực quận 1 và quận 5 đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải tháo dỡ khẩn cấp.

Thành phố hiện có 474 chung cư cũ cần tháo dỡ xây mới - Ảnh: minh họa

Sở Xây dựng TP.HCM đã gởi báo cáo kết quả thẩm định chất lượng của ba chung cư cũ là chung cư 440 Trần Hưng Đạo (Q.5), 128 Hai Bà Trưng và 155 - 157 Bùi Viện (Q.1) tới UBND TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hai chung cư 440 Trần Hưng Đạo và 128 Hai Bà Trưng có mức độ nguy hiểm cấp D (kết cấu của công trình không đảm bảo khả năng chịu lực trong điều kiện sử dụng bình thường) do vậy cần tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho cư dân. Hiện trạng cả hai chung cư này đều có quy mô trệt, lửng và hai lầu, mái bê tông cốt thép.

Riêng chung cư 155 - 157 Bùi Viện hiện ở mức tình trạng nguy hiểm, cần sớm di dời các hộ dân để tháo dỡ.

Bản báo cáo của Sở Xây dựng gởi đến TP.HCM chỉ nói đến việc cần tháo dỡ, còn phần bố trí tái định cư đền bù cho cư dân không thấy nhắc đến.

Thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM hiện trên địa bàn có 45 lô chung cư cũ đã hư hỏng nặng với 4.450 hộ dân đang sinh sống, trong tổng số 474 chung cư cũ. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tháo dỡ và đầu tư xây mới ít nhất 50%.

Một số chung cư hư hỏng nặng và nguy hiểm tập trung chủ yếu ở quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Bình… có thể kể đến như: chung cư Cô Giang (quận 1), chung cư 11 Võ Văn Tần (quận 3), chung cư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), chung cư 813 Nguyễn Trãi (quận 5), chung cư 1 Đào Tấn (quận 5), chung cư Ngô Gia Tự (quận 10), chung cư Ẩn Giang (quận 10), chung cư 350 Hoàng Văn Thụ và chung cư 47 Long Hưng (quận Tân Bình).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây mới thay thế các chung cư cũ, hư hỏng nặng trên địa bàn, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố phân công, ủy quyền cho UBND quận, huyện trong việc thực hiện cải tạo xây mới thay thế chung cư cũ.

Quang Huy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/tphcm-khan-cap-thao-do-3-chung-cu-cu-53991.html