TP.HCM: Khai trương Hùng Vương Plaza và trung tâm mua sắm Parkson

Hôm nay 29.6, Công ty Cổ phần Hùng Vương và Parkson đã long trọng tổ chức lễ khai trương khu phức hợp cao cấp Hùng Vương Plaza và trung tâm mua sắm Parkson (162 Hùng Vương, Q.5). Đây là khu phức hợp thương mại và trung tâm mua sắm đạt tiêu chuẩn quốc tế có quy mô lớn nhất tại TP.HCM cũng như tại VN hiện nay. Tham dự lễ khai trương về phía chính quyền thành phố có ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngoài trung tâm mua sắm Parkson, Hùng Vương Plaza còn có các dịch vụ như trung tâm thể hình hiện đại của tập đoàn California WOW Xperience (tầng 5), trung tâm đào tạo Anh ngữ quốc tế và tư vấn du học ILA (tầng 5), nhà hàng Hoa cao cấp Royal Garden (tầng 6), cụm rạp chiếu phim Megastar CinePlex (tầng 7), các mô hình quán cà phê đương đại cao cấp (tầng 5 và 6)...

Đặc biệt, tại tầng 9 có một hồ bơi rộng 300 m2 với tầm nhìn rộng hướng về trung tâm thành phố. Khu căn hộ cao cấp Hùng Vương Plaza với hai tòa tháp cao 30 tầng, mỗi tầng gồm 6 căn hộ cao cấp. Đây là khu căn hộ cao tầng nhất hiện nay tại TP.HCM cũng như tại VN.

Khách hàng trong ngày khai trương Parkson Hùng Vương - Ảnh: Vĩnh Bảo

Khách hàng trong ngày khai trương Parkson Hùng Vương - Ảnh: Vĩnh Bảo

Parkson Hùng Vương Plaza có tổng diện tích kinh doanh là 24.000m2 với tổng vốn đầu tư 6 triệu USD. Tọa lạc từ tầng trệt đến tầng 3 là khu mua sắm quy tụ những thương hiệu thời trang và mỹ phẩm hàng đầu như Calvin Klein, Timberland, Esprit, Lacoste, Adidas, Puma, Nike, Ecco, Guess, Lancôme, Estee Lauder,…

Bên lề buổi lễ khai trương, phóng viên Thanh Nien Online đã có cuộc phỏng vấn ông Tham Tuck Choy, Tổng Giám đốc Parkson VN về các vấn đề liên quan:

* Trước tiên, xin chúc mừng ông và Parkson nhân dịp khai trương trung tâm mua sắm thứ ba tại VN. Ông vui lòng khái quát về kết quả kinh doanh của Parkson VN trong 2 năm vừa qua và đánh giá của ông về tiềm năng của thị trường bán lẻ VN sau khi gia nhập WTO?

Ông Tham Tuck Choy, TGĐ Parkson VN - Ảnh: Vĩnh Bảo

- Kết quả kinh doanh của Parkson VN trong 2 năm vừa qua rất khả quan với doanh số tăng 40% so với dự kiến ban đầu và đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng trong hệ thống trung tâm mua sắm Parkson toàn cầu.

Sau khi gia nhập WTO, dòng vốn FDI đổ vào VN ngày càng nhiều, khách du lịch đến đây ngày càng đông, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện nên sức mua ngày càng gia tăng, nhất là trong giới trẻ đối với những mặt hàng cao cấp.

Đây là trung tâm mua sắm thứ ba của Parkson tại VN trong kế hoạch mở 10 trung tâm mua sắm của chúng tôi từ năm 2005 đến 2010. Tôi hoàn toàn lạc quan về thị trường VN và có thể sẽ nâng mục tiêu lên từ 13 đến 15 trung tâm mua sắm chứ không chỉ dừng lại ở con số 10.

* Phân khúc thị trường mà Parkson nhắm đến tại VN là các khách hàng cao cấp hay trung lưu thưa ông?

- Chúng tôi đã thực hiện một số khảo sát và kết quả là phân khúc khách hàng cao cấp chỉ chiếm 5% so với từ 30% đến 40% của phân khúc khách hàng trung lưu và trên trung lưu nên đương nhiên mục tiêu của chúng tôi là phân khúc thứ hai này. Vì vậy, tại Parkson Hùng Vương Plaza, chúng tôi đưa ra những mặt hàng có giá thấp hơn từ 5% đến 10% so với Parkson Saigon Tourist Plaza (35 bis Lê Thánh Tôn, Q.1) nhằm phục vụ các khách hàng trung lưu và trên trung lưu.

* Ngoài các trung tâm mua sắm Parkson, tập đoàn Lion Group có dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác tại VN hay không?

- Chủ tịch tập đoàn Lion Group đã có mặt tại VN vào tuần trước và ông rất lạc quan về tiềm năng của thị trường VN. Chúng tôi đang trong quá trình xúc tiến một dự án sắt thép tại VN nhưng chưa thể công bố gì với các bạn tại thời điểm hiện nay.

* Xin cảm ơn ông.

Vĩnh Bảo
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tphcm-khai-truong-hung-vuong-plaza-va-trung-tam-mua-sam-parkson-197940.html