TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường Sách Tết Kỷ Hợi 2019

Chiều ngày 2.2.2019 (28 Tết), Lễ hội Đường Sách Tết Kỷ Hợi 2019 đã chính thức khai mạc với chủ đề 'Muôn màu của sách'. Diễn ra tại trục đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế, lễ hội năm nay kéo dài đến hết ngày 8.2.2019 (mùng 4 Tết).

Đến tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành.

Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Đường Sách Tết Kỷ Hợi 2019

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và du khách đến thành phố vào mỗi độ Xuân về.

"Trước sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, sách vẫn giữ tầm quan trọng trong việc phát triển tri thức nhân loại. Ở nhiều quốc gia, thói quen đọc sách của người dân được quan tâm, phát triển. Do vậy, TP.HCM rất chú trọng việc tổ chức, hình thành các không gian văn hóa đọc trong cộng đồng người dân. Một trong những hoạt động tiêu biểu chính là Lễ hội Đường Sách Tết liên tục được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền hàng năm nhằm mang đến những trải nghiệm văn hóa đọc ý nghĩa cho người dân thành phố, qua đó góp phần quảng bá du lịch, tạo hình ảnh, điểm đến TP.HCM hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đến Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019, người dân có cơ hội mua sách giảm giá từ 10 - 50%. Ảnh: M.T

Năm thứ 9 diễn ra sự kiện văn hóa này, Đường Sách Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại 3 tuyến đường chính: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Ngô Đức Kế); Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ). Mỗi tuyến đường sẽ là một chủ đề khác nhau nhằm thể hiện những gam màu của từng thời đại, qua đó truyền tải đến khách tham quan hình ảnh của con người Việt Nam qua các giai đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Khu vực giới thiệu sách và sử liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh: Quang Liêm

Tuyến đường chính Nguyễn Huệ với chủ đề “Vững bước vươn xa”, gồm khu vực giới thiệu các tác phẩm và hình ảnh panorama về kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP HCM, cùng nhiều sách lịch sử quy mô khác. Ngoài ra, còn trưng bày, giới thiệu những tác phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, triển lãm sách và hình ảnh thành tựu đối ngoại của TP.HCM, khu sách dành cho người khiếm thị, khu vực thưởng lãm báo Xuân 2019 của báo chí trung ương và TP.HCM...

Tuyến Ngô Đức Kế với chủ đề “Thiếu nhi và thành phố tương lai” tạo ấn tượng bởi khu vực tổ chức các trò chơi dựa trên ý tưởng của phương pháp học STEM và các trò chơi dân gian. Tuyến đường Mạc Thị Bưởi mang chủ đề “Sách và thế hệ trẻ”, giới thiệu những sách hay về giáo dục, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật,...

Không gian trưng bài Báo Xuân 2019 của báo chí trung ương và TP.HCM

Cũng trong sự kiện khai mạc Lễ hội Đường Sách 2019, Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao giải bìa báo xuân ấn tượng 2019. Theo đó, Giải Nhất thuộc về báo Tuổi Trẻ. Giải Nhì thuộc về báo Quân Đội Nhân Dân và báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn. Giải Ba thuộc về báo Đại Đoàn Kết, báo Kiến Trúc và Đời Sống, báo Công An Nhân Dân, và một số giải khuyến khích.

Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 có sự tham gia của 8 đơn vị với gần 100.000 đầu sách: Thư viện Khoa học Tổng hợp, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam, Công ty cổ phần sách Thái Hà, Công ty cổ phần sách Sài Gòn, Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa), Công ty TNHH giáo dục và truyền thông giải trí Phan Thị...

Tin, ảnh: Lan Vy

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tp-hcm-khai-mac-le-hoi-duong-sach-tet-ky-hoi-2019-17313.html