TP.HCM: Khai mạc Diễn đàn ngành nước Đức- Việt

Hội Cấp thoát nước Việt Nam ( VWSA) vừa phối hợp cùng Hiệp hội Hợp tác ngành nước Đức ( GWP) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn ngành nước Đức – Việt thường niên tại TP.HCM. Tham gia diễn đàn lần này có ông Gunther Adler, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ môi trường CHLB Đức, bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và hơn 120 đại biểu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước của Đức và Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Gunther Adler khẳng định vì lí do kinh tế, xã hội và sinh thái, tất cả mọi người phải tăng cường sử dụng các nguồn lực hiệu quả. Cụ thể, cơ sở hạ tầng cấp thoát nước thông minh và có sự kết nối với nhau cũng như quy hoạch đô thị bền vững là những yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Mục đích của Diễn đàn lần này nhằm cập nhật cho các đại biểu xu hướng và sự phát triển ngành nước của Đức và Việt Nam. Hiện Việt Nam có 800 đô thị và tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 36,5%. Dự báo số dân sống tại đô thị sẽ lên 44 triệu vào 2020 và 52 triệu vào năm 2050. Cùng với tốc dộ đô thị hóa nhanh chóng, biến đổi khí hậu, ngập úng đô thị ngàng càng tăng thêm về tần suất và mức độ nghiêm trọng, ô nhiễm đang tạo nên thách thức to lớn đối với lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam. Để góp phần giải quyết những thách thức này, GIZ thông qua Chương trình Quản lý nước thải và Chương trình thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

.

.

Trao đổi với Baodautu.vn bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Đức luôn là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam ở Châu Âu. Với sự giúp đỡ của Chính phủ Đức thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật, các chính sách các quy định và hướng dẫn liên quan đến nhiều lĩnh vực trong hạ tầng kĩ thuật. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội Đức, Việt và các dự án, bà tin rằng ngành nước Việt Nam nói chung cũng như mỗi đơn vị thành viên của Hội sẽ tiếp nhận được những kiến thức, kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ từ CHLB Đức.

“Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía CHLB Đức trong thời gian sắp tới cho việc giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực trong ngành cấp thoát nước của Việt Nam. Trong thời gian qua chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Chính phủ Đức cho các dự án tại Việt Nam như dự án phát triển Đà Nẵng thân thiện với môi trường, các chương trình quản lí nước thải chất thải rắn tại các tỉnh thành Việt Nam…và các chương trinh này đã và đang cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Tại Diễn đàn, Bộ Xây dựng và GIZ đã cùng công bố ấn phẩm: “ Các thành phố có khả năng thích ứng tại Việt Nam: Hướng dẫn lập kế hoạch cho các chương trình môi trường đô thị”. Ấn phẩm này được các cơ quan chức năng đánh giá cao với những phản ánh từ kinh nghiệm thu được trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị Việt Nam.

Diễn đàn ngành nước Đức- Việt nằm trong chuỗi Triển lãm Vietwater 2016. Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 9/11 đến 11/11.

Vietwater 2016 là diễn đàn thương mại quốc tế giúp kết nối hơn 400 nhà trưng bày từ 35 quốc gia với 10.000 khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện sẽ tiếp tục quy tụ các lãnh đạo hàng đầu từ các bộ ban ngành, nhà hoạch định chiến lược, nhà đầu tư, nhà quản lý, các chuyên gia, tư vấn, và kỹ sư trong ngành đến tham gia, tìm kiếm các công nghệ và giải pháp tiên tiến hiện nay đồng thời, cập nhật thông tin và xu hướng mới trên thị trường.

Chú thích ảnh: Đại diện ngành nước Đức – Việt kí kết hợp tác nâng cao chất lượng ngành cấp thoát nước Việt Nam

Hồng Phúc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-khai-mac-dien-dan-nganh-nuoc-duc--viet-d54424.html