TP.HCM: Khai mạc cuộc thi 'Chắp cánh ước mơ' năm học 2018 – 2019

Cuộc thi Chắp cánh ước mơ năm học 2018 – 2019 đã khai mạc vào ngày 18/1 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM.

Theo đó, cuộc thi Chắp cánh ước mơ là một trong những hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi trải qua 4 vòng: Trực tuyến, Sơ loại, Bán kết và chung kết. Năm nay, tại vòng thi trực tuyến đã có sự tham gia của 17.850 học sinh của 65 trường THPT và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Đây là cuộc thi nhằm định hướng nghề nghiệp thông qua sân chơi bổ ích cho học sinh đồng thời tạo cơ hội cho học sinh phát huy tinh thần sáng tạo, suy nghĩ và có định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trường. Đặc biệt, cuộc thi còn giúp học sinh trải nghiệm thực tế quá trình từ xác định ước mơ nghề nghiệp đến việc trải nghiệm các ngành nghề đã chọn với kỹ năng thuyết trình cũng như trả lời chất vấn trực tiếp, sánh vai, xử lý tình hướng cùng với Hội đồng giám khảo.

Lễ khai mạc cuộc thi " Chắp cánh ước mơ"

Lễ khai mạc cuộc thi " Chắp cánh ước mơ"

Phát biểu tại Lễ khai mạc TS. Trần Ái Cầm cho rằng “Cuộc thi có tính lan tỏa và tác động tích cực đến việc chọn nghề phù cho các em học sinh. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đón nhận các em đã từng tham gia cuộc thi Chắp cánh ước mơ tới nhập học, đó là vinh dự cũng là trách nhiệm đặt ra cho Nhà trường trong việc đào tạo để các em thành những người vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời đại mới”.

Tham dự cuộc thi năm nay, quy tụ 1.250 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng thi trực tuyến sẽ tiếp tục thi vòng loại với hình thức thi Rung chuông vàng để tìm ra 50 thí sinh xuất sắc nhất của 10 trường vào vòng bán kết.

Và 50 thí sinh (của 10 trường chia làm 10 đội) vượt qua vòng sơ loại để vào vòng bán kết sẽ tham gia phần thi hùng biện cùng với việc sử dụng các công cụ trình chiếu như powerpoint, video clip… trong thời lượng tối đa là 5 phút.

Thí sinh tham dự tại cuộc thi

Sau đó, các đội sẽ tiếp tục thi những nội dung liên quan đến cơ hội việc làm, nghề nghiệp thông qua 3 phần thi: Khởi nghiệp, hành trình, về đích. Ban tổ chức sẽ chọ ra 4 đội vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết sẽ có 3 phần thi: phần dự thi thứ 1: 4 đội vào vòng chung kết sẽ được các huấn luyện viên là giám khảo định hướng và tham gia trải nghiệm thực tế ngành nghề và xây dựng một video clip về ngành mình đã chọn; Phần dự thi thứ 2: 4 đội phải xử lý và giải quyết tình huống tại sân khấu do ban tổ chức xây dựng; Phần dự thi thứ 3 (chung cuộc): Qua 3 phần thi Khởi nghiệp, hành trình, về đích tính điểm cộng 3 phần thi để tính ra kết quả chung cuộc.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng có giá trị cho thí sinh đoạt giải tại vòng chung kết bao gồm: Giải Nhất là một xe máy trị giá 25 triệu; 1 giải Nhì là 1 laptop trị giá 10 triệu đồng/cái; 2 giải Ba là 2 điện thoại trị giá 5 triệu đồng/ cái; 6 giải khuyến khích: 10 balo của trường. Và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-khai-mac-cuoc-thi-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2018--2019-d89275.html