TP HCM: Huyện Hóc Môn bắt đầu chi 1 triệu đồng hỗ trợ người bán vé số

Chiều 7-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn (TP HCM) đã trao tiền hỗ trợ cho 1.047 trường hợp bán vé số trên địa bàn, mỗi suất hỗ trợ là 1 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ do Quỹ phòng chống dịch Covid của TP chi và Công ty CP Gamex Sài Gòn hỗ trợ thêm.

Ông Đỗ Thanh Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đến tận nhà trọ trao tiền hỗ trợ cho người dân

Ông Đỗ Thanh Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đến tận nhà trọ trao tiền hỗ trợ cho người dân

Theo bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hóc Môn, qua rà soát, huyện Hóc Môn có khoảng 1.047 trường hợp là người thường trú, tạm trú, lưu trú bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Theo chỉ đạo của UBND TP, khoảng 753 trường hợp thường trú, tạm trú được hỗ trợ 750.000 đồng/người. Ngoài ra, Công ty CP Gamex Sài Gòn hỗ trợ thêm 250.000 đồng/ người, tăng tiền hỗ trợ lên 1 triệu đồng/người cho 753 trường hợp trên. Riêng 294 trường hợp lưu trú còn lại không thuộc đối tượng chi hỗ trợ của TP nên Công ty CP Gamex Sài Gòn đã hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp.

Một hộ dân bán vé số được nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng

Ngoài chi hỗ trợ tiền cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, để chung tay hỗ trợ những người khó khăn trong thời gian diễn ra dịch bệnh, huyện Hóc Môn đã vận động các mạnh thường quân trao tặng 3.800 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho người già, người neo đơn, bán vé số…Ngoài ra, vận động chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho 2.300 phòng với số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng.

Thu Hồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-huyen-hoc-mon-bat-dau-chi-1-trieu-dong-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-20200407165355292.htm