TP. HCM huy động lực lượng khắc phục sự cố cây ngã đổ, rác thải ứ đọng do ảnh hưởng của bão số 9

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công nhân thuộc công ty cây xanh TP.HCM cơ bản đã khắc phục, xử lý xong những cây xanh ngã đổ, giao thông không bị ảnh hưởng.

Ngày 26/11, Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP.HCM đang huy động, tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố, xử lý nhiều cây xanh bị ngã đổ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9.

Cụ thể, công ty đã huy động hơn 350 cán bộ, công nhân đến hiện trường cùng nhiều phương tiện máy móc đã xử lý những cây ngã đổ, nhánh cây gãy và chống lại cây nghiêng.

Hiện tại, cơ bản đã khắc phục, xử lý xong những cây xanh ngã đổ, giao thông không bị ảnh hưởng.

Mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều cành cây bị quật gãy, rơi xuống đường.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP.HCM cho biết, sau trận bão có 80 cây xanh bị ngã đổ, 20 cây bị nghiêng và 12 cây bị gãy nhánh. Sự việc cây ngã cũng đã khiến 2 người bị thương; 2 xe ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, theo thống kê, lúc 18h ngày 25/11, toàn TP.HCM có hơn 40 điểm ngập. Để đối phó với tình trạng này, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, trung tâm đã huy động gần 700 người thực hiện công tác thoát nước, vớt rác ở các miệng cống, điểm thoát nước.

Từng xe rác chưa được xử lý được chất đống ở nhiều con đường.

Ở những khu vực ngập nặng như thế này, xe cộ rất dễ bị chết máy.

Đơn vị cũng đã huy động 27 máy bơm, hàng chục xe cẩu, xe tải, xe hút và các máy bơm dự phòng tham gia chống ngập, bơm thoát nước từ trưa 25/11.

Tuy nhiên, do mưa lớn lại kéo dài nên không kịp thoát nước. Sáng 26/11 nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng ngập nặng, giao thông tắc nghẽn.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tp-hcm-huy-dong-luc-luong-khac-phuc-su-co-cay-nga-do-rac-thai-u-dong-do-anh-huong-cua-bao-so-9-4132655.html