TP.HCM hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết 'thành phố hoan nghênh kế hoạch hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh, đặc biệt về chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực'.

Trong buổi họp trực tuyến vào ngày 19/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Tỉnh trưởng Song Ha Jin của tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, trao đổi về tầm nhìn hợp tác của hai địa phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

"Tỉnh Jeollabuk tập trung nhiều trung cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực nông - sinh thái, đồng thời có nhiều cơ quan hỗ trợ kinh doanh và bộ phận kĩ thuật", ông Song nói trong buổi gặp trực tuyến.

"Khoảng 20% trong số các đơn vị khởi nghiệp của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, sản xuất thực phẩm và nông sinh thái", Tỉnh trưởng Song chia sẻ. "Theo tôi biết, một bộ phận công ty khởi nghiệp trong số này đã tiến sang Việt Nam và có một số thành quả nhất định".

"Qua các cơ quan ban ngành đầu mối đôi bên cùng thảo luận, tôi hy vọng các dự án nông nghiệp công nghệ cao của hai địa phương có thể phát triển ngày càng tốt đẹp", ông Song nói thêm.

 Tỉnh trưởng Song Ha Jin của tỉnh Jeollabuk họp mặt trực tuyến với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vào ngày 19/3. Ảnh: Đ.H.

Tỉnh trưởng Song Ha Jin của tỉnh Jeollabuk họp mặt trực tuyến với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vào ngày 19/3. Ảnh: Đ.H.

Đáp lại, Chủ tịch Phong cho biết: "Dù nông nghiệp chiếm chưa đến 1% trong cơ cấu kinh tế của TP.HCM, chúng tôi đang hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao với quy mô sản xuất lớn và hiện đại".

Ông Phong cũng hoan nghênh kế hoạch hợp tác phát triển nền nông nghiệp thông minh do Tỉnh trưởng Song đề xuất, đặc biệt là trong khâu chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-huong-den-xay-dung-nen-nong-nghiep-cong-nghe-cao-post1194911.html