'TP.HCM hướng đến vị trí cao nhất nhưng không hẳn là... chức vô địch'

Có được bàn thắng dẫn trước nhưng Nam Định đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2019.

Một điểm trên sân Thiên Trường giúp TP.HCM (đỏ) tiếp tục bám đuổi Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2019

Một điểm trên sân Thiên Trường giúp TP.HCM (đỏ) tiếp tục bám đuổi Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2019

Nhìn lại trận đấu vừa diễn ra thì cả Nam Định và TP.HCM đều không thể hiện được sự vượt trội. Trong thế trận cân bằng, Nam Định đã mở tỉ số trước sau nỗ lực tuyệt vời của Diogo ở phút 59. Tuy nhiên, 3 điểm đã không thể ở lại Thiên Trường vì Hoàng Thiên bên phía TP.HCM đã có một siêu phẩm sút xa ở phút 85.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong tỏ ra hài lòng với 1 điểm có được trên sân khách. “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và hướng đến vị trí cao nhất có thể, đó không hẳn là ngôi vô địch. Tôi luôn nhắc các cầu thủ mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Ba trận còn lại chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để mùa giải kết thúc người hâm mộ sẽ nhớ TP.HCM năm nay chơi thế nào, bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào.

Vô địch hay không vô địch, không quan trọng. Năm sau sẽ nỗ lực nhiều hơn. Nếu được lãnh đạo cho làm tiếp, tôi sẽ còn giúp nhiều cho bóng đá Việt Nam”, ông Chung Hae-seong cho biết. Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng ấn tượng với sự cuồng nhiệt của cổ động viên Nam Định.

Bản thân HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định cũng bình thản chấp nhận: “Bóng đá là thế, có những nuối tiếc như thế. Các cầu thủ Nam Định cũng đã vượt qua được áp lực tâm lý sau sự cố trên sân Hàng Đẫy để có 1 điểm trước TP.HCM, đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch. Đó là điều rất vui”.

Diogo (vàng) tiếp tục nổ súng ghi bàn cho Nam Định

Trận tới Nam Định sẽ đá với Khánh Hòa, đối thủ cạnh tranh trụ hạng của Nam Định, HLV Nguyễn Văn Dũng nhận định đây là một trận đấu khó khăn và hi vọng cả đội sẽ cố gắng để kiếm được 1 điểm. Tuy nhiên, ông Dũng tỏ ra tiếc vì cổ động viên Nam Định đang chịu phạt: “Không chỉ có cổ động viên ở Nam Định mà tại các tỉnh miền nam cũng có rất nhiều người Nam Định luôn sẵn sàng tiếp lửa cho đội bóng. Án phạt cấm cổ động viên Nam Định đi sân khách là một mất mát với chúng tôi”.

Thua Sài Gòn, HLV HAGL vẫn tự tin về khả năng trụ hạng

Nói lại về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước, ông Nguyễn Văn Dũng nhận định: “Số lượng cổ động viên ngày hôm đó rất đông. Cổ động viên lại có nhiều bức xúc, không hài lòng với đội Hà Nội. Ngoài ra, việc Nam Định bị thổi phạt đền quá sớm khiến cổ động viên trở nên thiếu kiềm chề”.

Với cương vị là HLV trưởng đội bóng, ông Nguyễn Văn Dũng đã có đôi lời tâm huyết gửi tới các cổ động viên: “Tôi mong mỏi Hội cổ động viên Nam Định ngày càng lớn mạnh và cổ vũ một cách văn minh, lịch sự, nhiệt huyết nhưng trong khuôn khổ cho phép. Rất mong cổ động viên Nam Định trên mọi miền tổ quốc đoàn kết, trung thành ủng hộ đội bóng Nam Định.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tphcm-huong-den-vi-tri-cao-nhat-nhung-khong-han-la-chuc-vo-dich-105385.html