TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Kiện toàn và bổ sung nhân vào bộ máy chính quyền TP HCM nhằm đáp ứng công tác điều hành, giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của thành phố là yêu cầu quan trong và cấp thiết.

Sáng nay (11/5), HĐND TP HCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường). Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ xem xét một số nội dung phục vụ sự phát triển của thành phố và làm công tác nhân sự.

Theo đó, tại tờ trình của UBND thành phố ngoài nội dung bổ sung 2 nhân sự là Phó Chủ tịch UBND TP, còn có nội dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về xin ý kiến mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo TP HCM và tờ trình với nội dung xin lùi thời gian thực hiện đề án sữa học đường thêm một học kỳ nữa.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp xem xét một số nội dung phục vụ sự phát triển của thành phố và làm công tác nhân sự.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp xem xét một số nội dung phục vụ sự phát triển của thành phố và làm công tác nhân sự.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong điều kiện chỉ có một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND thành phố điều hành khối lượng công việc rất lớn, việc kiện toàn nhân sự là yêu cầu cấp thiết quan trọng với bộ máy chính quyền thành phố nhằm đáp ứng công tác điều hành, giải quyết vấn đề phát sinht rong quá trình phát triển của thành phố.

Do đó, tại kỳ họp lần này, UBND thành phố cũng trình HĐND thành phố để bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm UBND thành phố với những trường hợp đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ, bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố là những giám đốc sở vừa được bổ nhiệm, bao gồm: Các Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp lần này cũng TP cũng giới thiệu ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu để bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Hai nhân sự được giới thiệu để HĐND TP.HCM tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Hai nhân sự được giới thiệu để HĐND TP HCM tiến hành bầu chức danh phó chủ tịch là ông Võ Văn Hoan (Phải) và ông Ngô Minh Châu (Trái).

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, đã đọc tờ trình về bầu bổ sung phó chủ tịch UBND TP. Theo quy định, TP.HCM được phép có không quá 5 phó chủ tịch UBND TP. Hai nhân sự được giới thiệu là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Cả hai nhân sự được giới thiệu đều là những người có quá trình dài công tác ở TP.HCM.

Ông Ngô Minh Châu hiện là thiếu tướng, Phó Giám đốc công an TP HCM. Ông Châu năm nay 55 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có trình độ là thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông thi đỗ vào Trường Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội) vào tháng 10/1982. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/12/1988.

Quá trình công tác của ông Ngô Minh Châu bắt đầu từ năm 1987, ông công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Phó trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.

Từ tháng 3-2000 đến tháng 9/2002, ông Ngô Minh Châu là Phó trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1, Công an TP.HCM. Sau đó ông được phân công giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an quận 8 (đến tháng 2/2003) và Trưởng Công an quận 8 (đến tháng 5/2007).

Từ tháng 5-2007 đến nay ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ông Ngô Minh Châu có thời gian dài công tác tại Công an quận 8 trước khi giữ nhiệm vụ phó giám đốc Công an TP từ 2007 đến nay.

Ông Võ Văn Hoan hiện là Chánh văn phòng UBND TP. Ông sinh năm 1965, quê ở Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là thạc sĩ hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Ông được bổ nhiệm phó chánh văn phòng UBND TP từ 2010, sau đó từng có thời gian làm chủ tịch UBND quận 6. Từ tháng 11/2015 tới nay, ông là Chánh văn phòng UBND TP.

Việc thiếu hụt nhân sự lãnh đạo đã gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành của TP.HCM thời gian qua.

Ba phó chủ tịch UBND TP không còn tiếp tục công tác vì những lý do khác nhau: ông Lê Văn Khoa xin nghỉ vì lý do sức khỏe, bà Nguyễn Thị Thu qua đời, ông Huỳnh Cách Mạng được phân công về làm trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Trong mấy tháng qua, UBND TP chỉ còn 3 lãnh đạo điều hành là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm và Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến.

Trước đó, tại phiên họp kinh tế - xã hội sáng 5/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết hiện UBND TP chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc, bao gồm: Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP và ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.

Hương Giang

Bạn đang đọc bài viết TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/tp-hcm-hop-bau-bo-sung-2-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-150017.html