'Xem xét trách nhiệm cựu lãnh đạo TP liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm'

'Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo TP liên quan đến sai phạm ở Thủ Thiêm', ông Võ Văn Hoan trả lời Zing.vn tại họp báo chiều 14/8.

Dân Thủ Thiêm mong gì ở họp báo công bố ranh quy hoạch khu 4,3 ha? "Khiếu kiện mười mấy năm, người mất đất mất nhà, phải ở gầm cầu, người chết đi, con cái thất học. Nếu chính quyền thiện chí thì nên kết thúc sớm đi", một người dân Thủ Thiêm nói.

15:04 14/08

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chủ trì họp báo

Buổi họp báo “Triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan tới khu đô thị mới Thủ Thiêm” diễn ra lúc 16h ngày 14/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2 (phường Cát Lái, quận 2). Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì.

Ngoài việc thông báo kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM dự kiến đưa ra câu trả lời cuối cùng về ranh khu 4,3 ha nằm ngoài quy hoạch. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ mới cho người dân chịu ảnh hưởng cũng sẽ được công bố.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Châu Hùng, một người dân bị thu hồi đất trong khu 4,3 ha, bày tỏ kỳ vọng thành phố sẽ công bố rõ ràng khu 4,3 ha có nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không và có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân.

Trước đó, tổ công tác về giải quyết các vấn đề Thủ Thiêm đã gặp gỡ 331 hộ thuộc khu 4,3 ha để ghi nhận các ý kiến, đề xuất của người dân liên quan đến chính sách bồi thường.

Phần lớn hộ dân muốn chọn phương án đất đổi đất, số ít chọn nhận tiền. Tổ công tác đã tổng hợp các đề xuất để báo cáo Thường trực UBND TP.

Theo trình tự, UBND TP sẽ báo cáo Thành ủy trước khi trình HĐND TP thảo luận và thống nhất bằng nghị quyết. Dự kiến, UBND TP trình phương án bồi thường tại phiên họp HĐND ngày 20/8.

15:06 14/08

TP.HCM gặp khó trong việc hoàn trả 26.300 tỷ cho ngân sách

Kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan tới khu đô thị mới Thủ Thiêm được công bố hôm 26/6 đã chỉ ra nhiều khuyết điểm của lãnh đạo UBND TP.HCM khi không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu trước ngày 31/12, UBND TP phải thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định là hơn 26.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng thực hiện kết luận thanh tra, UBND TP.HCM đã phải cầu cứu Thủ tướng vì gặp khó khăn trong việc thu hồi khoản tiền này.

Chuyên gia cho rằng thu hồi 26.300 tỷ đồng trong 6 tháng trong điều kiện hàng loạt dự án của TP.HCM đang giậm chân tại chỗ do thiếu kinh phí là điều không khả thi.

15:26 14/08

Vì sao phải công bố 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch?

Người dân Thủ Thiêm từng đề xuất lãnh đạo TP hoán đổi cho 115 hộ dân đang đấu tranh gom về cụm khu đất 4,3 ha mà Thanh tra TP đã kết luận năm 2008 là ngoài ranh. Bởi vì gom về đây thì sẽ không ảnh hưởng đến mặt bằng chung của dự án.

Tuy nhiên, phương án này không được thực hiện. Kết luận 1483 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ xác định 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm dựa theo kết luận năm 2008. Tuy nhiên, sau đó, TP lại xác định 4,3 ha nằm trong ranh quy hoạch. Việc này khiến người dân càng bức xúc, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

15:30 14/08

An ninh siết chặt bên ngoài cuộc họp báo về Thủ Thiêm

Lúc 15h15, an ninh nơi tổ chức họp báo được thắt chặt. Nhiều người dân quận 2 đến trước Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đề nghị được vào bên trong nhưng bị lực lượng an ninh chặn ngoài cổng.

Nhiều phóng viên đến từ sớm nhưng chưa được vào. Lực lượng an ninh yêu cầu phóng viên xuất trình giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông trước khi vào cổng.

Bà Hoàng Thị Yến (47 tuổi), một người dân ở khu 4,3 ha, cho biết đã đứng đợi ở đây từ 14h. “Tôi nhất định phải tận tai nghe chính quyền công bố ranh quy hoạch 4,3 ha. Không thể chờ thêm được nữa”, bà Yến nói.

Từ 14h, hàng chục người dân Thủ Thiêm đã có mặt mong được vào họp báo. Tuy nhiên, công an khu vực cho biết phải 15h30 mới được vào và cuộc họp chỉ dành cho người có giấy mời.

Ảnh: Lê Quân.

15:48 14/08

Gần 100 phóng viên các báo, đài tham gia đưa tin

Trước họp báo khoảng 15 phút, gần 100 phóng viên đã có mặt tại hội trường.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự cuộc họp báo gồm:

- Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng

- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã

- Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng

- Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm Nguyễn Thế Minh

- Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM Từ Lương

Ảnh: Lê Quân.

16:18 14/08

Nhiều lãnh đạo sở cùng dự họp báo

Cuộc họp báo bắt đầu muộn 10 phút so với thời gian ghi trong giấy mời. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã, Sở Thông tin Truyền thông, Chủ tịch UBND quận 2, Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm chủ trì. Ngoài ra còn có đại diện các ban ngành, phường trên địa bàn.

Cuộc gặp với đại diện các hộ dân ở Thủ Thiêm dự kiến diễn ra 1 ngày sau họp báo.

Ảnh: Lê Quân.

16:23 14/08

Phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm không nhằm mục tiêu kinh doanh bất động sản

Mở đầu buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, đọc báo cáo khái quát về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại của TP.HCM, với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và quốc tế.

Việc phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm không nhằm mục tiêu kinh doanh bất động sản và đạt lợi nhuận từ việc khai thác đất. Thay vào đó, phần lớn diện tích đất được ưu tiên để xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm thành phố còn thiếu và hạn chế phát triển như: quảng trường trung tâm, công viên bờ sông, trung tâm tài chính, trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế; Cung thiếu nhi, Lâm viên sinh thái...

Với diện tích đất quy hoạch trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 657 ha, phần diện tích đất khai thác thương mại chỉ chiếm khoảng 194 ha (tỷ lệ 29,58%).

Đến nay, thành phố đã chi bồi thường, hỗ trợ được 14.353/14.357 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%), diện tích đã thu hồi 715,97/719,92ha (đạt tỷ lệ 99,45%), với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 17.455 tỷ đồng.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

16:29 14/08

Việc giải quyết bồi thường khu 4,3 ha phải được đại đa số người dân đồng thuận

Liên quan đến việc thực hiện thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho thành phố thực hiện nghiêm túc, dứt điểm.

UBND TP đã phối hợp với các bộ ngành xác định ranh khu vực 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An. Theo đó, có 331 hộ dân bị ảnh hưởng.

Về phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với khu đất 4,3 ha, UBND TP đã chỉ đạo Tổ công tác liên ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng lại phương án thực hiện, yêu cầu phải đảm bảo các nguyên tắc gồm đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn, và được đại đa số người dân đồng thuận.

Chủ tịch UBND TP cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 9/8/2019 triển khai thực hiện kết luận thanh tra nêu trên (gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc).

Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền làm cơ sở thực hiện.

Về khiếu nại của người dân 5 khu phố ở 3 phường ngoài ranh, ông Từ Lương cho biết thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thành phố đã giao Chủ tịch UBND quận 2 tiếp nhận đơn, xử lý và giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại đối với nội dung khiếu nại về nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

16:50 14/08

Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi

Các phóng viên đang đặt hàng loạt câu hỏi chất vấn lãnh đạo TP. Thanh Niên, Zing.vn, Sài Gòn Giải Phóng, Tiền Phong... là những báo đặt câu hỏi đầu tiên. Nội dung câu hỏi tập trung chủ yếu vào các sai phạm dẫn đến việc thu hồi 26.300 tỷ đồng, xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm.

Báo Thanh Niên: Thông báo của Thanh tra Chính phủ yêu cầu thành phố hoàn trả 26.300 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2018. Trong báo cáo mới đây, Chủ tịch UBND TP nói rằng số tiền này chủ yếu được chi trả cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Thủ Thiêm. Đề nghị TP cho biết số tiền trên đã chi những gì, sai phạm gì mà phải hoàn trả và nếu không hoàn trả được thì thành phố sẽ làm gì?

Báo Zing.vn: Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm của hàng loạt sở ngành. Vậy TP đã xác định được cá nhân nào sai phạm và xử lý ra sao?

Ngoài ra, một số báo tiếp tục đặt câu hỏi về việc xác định ranh khu 4,3 ha và việc đền bù, bồi thường cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

16:53 14/08

Số tiền 26.300 tỷ đồng dùng để chi trả bồi thường cho người dân

Vụ Thủ Thiêm: 26.300 tỷ TP.HCM đã dùng vào việc gì? Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết số tiền 26.300 tỷ TP phải trả về ngân sách thực chất là tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm.

Bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính: Số tiền 26.300 tỷ TP phải hoàn trả thực chất là chi trả bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các tổ chức, cá nhân và hộ dân bị thu hồi đất ở Thủ Thiêm. Do đó, muốn thu hồi thì phải quyết toán được dự án bồi thường. Ngày 8/8, UBND TP đã có công văn kiến nghị Thủ tướng cho phép TP tiếp tục thực hiện dự án. Nếu được Thủ tướng chấp thuận, TP sẽ lập thủ tục quyết toán báo cáo HĐND TP thông qua để thu hồi.

Ảnh: Lê Quân.

16:57 14/08

Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, trình chiếu ranh khu 4,3 ha để các phóng viên theo dõi. Ông Nhã khẳng định không có kết luận nào về việc mất bản đồ cả. Sau kết luận thanh tra, UBND TP đã phối hợp với các cơ quan Trung ương xác định lại ranh quy hoạch khu 4,3 ha và đã được UBND TP phê duyệt hôm 13/8.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết quận đã tiếp 331 hộ dân trong khu 4,3 ha. Tổ công tác tiếp thu ý kiến, đề xuất UBND TP và được UBND TP cơ bản thông qua. Đợt 2 tiếp xúc các hộ dân để xác định ranh chính xác là 4,39 ha. Quận đã gửi thư mời 310 hộ và đã tiếp xúc 305 hộ. Sau khi tiếp xúc, tổ công tác hoàn chỉnh dự thảo chính xác trình UBND TP. Trong thời gian tới, quận 2 sẽ hoàn chỉnh chính sách cho người dân và sẽ công bố với báo chí.

Ảnh: Lê Quân.

17:08 14/08

TP không để cho người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa

Ông Võ Văn Hoan cho biết để xác định khu vực ngoài ranh cần cơ sở pháp lý nên việc này là một quá trình. TP căn cứ vào 2 bản đồ chính. Bản đồ thứ nhất là quy hoạch 1/2.000 năm 1997 và bản đồ quy hoạch xây dựng 1/5.000 năm 1995.

Phương pháp xác định có 3 bước. Bước 1 là số hóa và quy đổi do các bản đồ có tỷ lệ khác nhau. Bước 2 là nắn chỉnh bản đồ theo hệ tọa độ thống nhất quốc gia VN 2000 được phát hành và đo vẽ năm 2003, làm cơ sở làm tim đường, tim sông xác định biến động. Bước 3 là chồng các bản đồ lên nhau thành bản đồ hành chính, bổ sung khung tên.

Không thể dễ dàng nói 4,3 ha là khu vực nào. Quan điểm của TP là nếu đo đúng 4,3 ha thì có một phần các hộ dân bị thiệt thòi vì lấn vào nhà dân một chút. Do đó, TP chọn phương án không đụng vào hiện trạng. Thay vào đó, TP xác định diện tích lớn hơn, lấy tim 3 con đường để làm căn cứ bồi thường cho người dân. TP không để cho người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa.

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan. Ảnh: Lê Quân.

17:11 14/08

Giá bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ sát thực tế, có lợi cho người dân

Ông Võ Văn Hoan cho biết kỳ họp cuối tháng sẽ thông qua chính sách bồi thường. Đây là chính sách tốt vì nó áp dụng hệ số quy đổi có lợi cho người dân. TP phải xác định để giá bồi thường sát thực tế. Trong cơ chế giá, nếu áp dụng theo giá thị trường thả nổi, không kiểm soát thì vô chừng. TP sẽ không làm được điều đó. Vấn đề quan trọng là thành phố làm chính sách bồi thường bám vào quy định pháp luật, tìm cách làm có lợi nhất cho người dân.

17:22 14/08

Lãnh đạo TP sẽ gặp người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường vào ngày 15/8

Cũng theo ông Hoan, kết luận thanh tra không nêu về 5 khu phố của 3 phường. Thanh tra chỉ hướng dẫn thành phố giải quyết khiếu nại. Trước đó, thành phố đã hướng dẫn bà con làm đơn gửi chính quyền để quận 2 rà soát, giải quyết theo thẩm quyền. UBND TP đã chỉ đạo quận 2 mời người dân lên nhưng chỉ có 4 người có mặt. Ngày mai (15/8), TP sẽ gặp mặt đại diện 28 hộ dân đang khiếu nại để nắm thêm tình hình và đề xuất phương án giải quyết.

Ảnh: Lê Quân.

17:42 14/08

Trung ương đang xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo TP liên quan đến sai phạm ở Thủ Thiêm

- Zing.vn: Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm của hàng loạt sở ngành. Vậy TP đã xác định được cá nhân nào sai phạm và xử lý ra sao?

- Ông Võ Văn Hoan: Về xử lý sai phạm cá nhân, TP đang kiểm điểm. Do qua nhiều thời kỳ, có người không còn công tác, một số người ở xa, các sở ngành đang triển khai. Đến 30/9 phải có kết quả báo cáo UBND TP. Đối với các cán bộ cấp cao, thẩm quyền của Trung ương thì phải chờ. Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo TP theo diện Trung ương quản lý liên quan đến sai phạm ở Thủ Thiêm.

Sai phạm của cán bộ cấp cao ở Thủ Thiêm do Trung ương xem xét Trả lời Zing.vn, ông Võ Văn Hoan cho biết Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo TP theo diện Trung ương quản lý liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm.

17:51 14/08

Đại Quang Minh đồng ý nộp lại số tiền 1.800 tỷ đồng cùng lãi suất phát sinh

Liên quan đến số tiền 1.800 tỷ ở Đại Quang Minh, ông Võ Văn Hoan cho biết số tiền này là của thành phố, thành phố giao nhiệm vụ thêm cho doanh nghiệp nhưng họ chưa làm. Doanh nghiệp sẽ phải trả về ngân sách. Khi thành phố đặt vấn đề thu hồi, phía Đại Quang Minh đồng ý phối hợp.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm giải thích số tiền 1.800 tỷ tạm ứng cho Đại Quang Minh để làm quảng trường. Chi phí dự án được tính tại thời điểm 2013, dù cho giá vật tư có tăng thì vẫn phải tính theo giá năm 2013 nên thành phố còn giữ lại. Qua làm việc với nhà đầu tư, phía Công ty Đại Quang Minh đồng ý nộp lại số tiền trên cùng lãi suất phát sinh. Tiền lãi được tính theo lãi suất thời hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại cổ phần. TP đang xem xét về đề nghị này.

Trả lời trước đó, ông Hoan cho rằng số tiền 1.800 tỷ này là sai sót của thành phố. Khi doanh nghiệp thực hiện triển khai dự án, sau khi cân đối sơ bộ thì còn 1.800 tỷ phải trả cho TP. Tuy nhiên, lúc đó TP tạm thời cho doanh nghiệp giữ lại để giao thêm việc cho họ.

“Nhưng kết luận thanh tra cho đó là việc làm sai thì chúng tôi thấy sai thật. Lẽ ra phải lấy tiền đó về, doanh nghiệp có làm nữa hay không là việc khác. Nghiệp vụ tài chính cần rạch ròi không lấn cấn. Hiện nay, TP đã làm việc với doanh nghiệp theo hướng thu hồi lại tiền”, ông Hoan nói.

Ảnh: Lê Quân.

18:09 14/08

TP nghiêm túc chấp hành kết luận của Thanh tra Chính phủ và Phó thủ tướng

Buổi họp báo về Thủ Thiêm kéo dài gần 2 giờ và kết thúc lúc 18h.

Phát biểu kết thúc, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định TP nghiêm túc chấp hành kết luận của Thanh tra Chính phủ và Phó thủ tướng. Dự án đã quá lâu, những con số thể hiện sự nỗ lực của thành phố, sự hy sinh của người dân Thủ Thiêm. "Tôi tiếc vì không trọn vẹn được như mong muốn, có một số trường hợp người dân còn phải sống khó khăn", ông Hoan chia sẻ.

Ông Hoan cho biết kết luận của Phó thủ tướng là cao nhất và TP phải thực hiện. TP sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ người dân. Tôi làm công tác văn phòng 3 năm, kỳ vọng của TP nhiệm kỳ này rất lớn. Chúng tôi không có nhiều thời gian để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kinh tế, xã hội. Kinh tế 6 tháng chững lại, nhất là lĩnh vực xây dựng. Đó là dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong các năm tới.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xem-xet-trach-nhiem-cuu-lanh-dao-tp-lien-quan-sai-pham-o-thu-thiem-post978327.html