TP.HCM: Hơn 80% thí sinh dưới điểm trung bình trong môn Lịch sử

Đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, vừa có số liệu thống kê điểm thi của thí sinh ở tất cả các môn thi THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019.

Theo đó, môn Lịch sử được cho là có điểm dưới trung bình thấp nhất với gần 81% thí sinh đạt dưới điểm 5, duy nhất 1 thí sinh đạt 9,75 điểm và không có điểm 10.

So với kỳ thi THPT Quốc gia các năm trước, điểm thi môn Lịch sử năm nay được cho là thấp kỷ lục. Không chỉ thế, nhiều môn, cả cụm thi không có em nào đạt điểm tuyệt đối. Môn Lịch sử có 80,9% thí sinh đạt dưới 5 điểm, chỉ có 19,1% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Số thí sinh đạt 8 điểm trở lên chỉ chiếm 0.36%.

Trong khi đó, môn Địa lý chỉ có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm, số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 74,06%, số thí sinh 8 điểm trở lên là 1,97%.

Thí sinh bắt đầu làm bài thi THPT Quốc gia tại TP.HCM (Ảnh: Lành Nguyễn).

Môn Giáo dục công dân có 19 thí sinh đạt điểm 10, số thí sinh điểm đạt điểm trung bình là 98.56%, số thí sinh từ 8 điểm trở lên đạt hơn 40%.

Môn Toán có 1 thí sinh đạt điểm 10, có gần 70% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có 1,27% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Tương tự, môn Vật lý cũng chỉ 3 thí sinh đạt 9,5 điểm, hơn 50% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên. Và, chỉ 2.07% thí sinh đạt điểm 8.

Môn Hóa học có 49,2% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có 2,18% thí sinh đạt 8 điểm trở lên. Môn Sinh học không có điểm 10, chỉ 1 thí sinh đạt 9,75 điểm, có 37,85% thí sinh đạt điểm trên trung bình, 1,27% thí sinh đạt điểm trên 8.

Môn Ngữ văn có 5 thí sinh đạt điểm 9, không có điểm 10, 28 thí sinh dưới điểm 1, có hơn 71% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có 0,71% đạt điểm 8 trở lên.

Cuối cùng, môn Ngoại ngữ có 20 thí sinh đạt điểm 10, hơn 49% thí sinh đạt điểm trên trung bình, 7,87 % thí sinh đạt điểm 8 trở lên.

Theo đánh giá chung từ đại diện sở GD&ĐT TP.HCM, điểm thi năm nay của thí sinh tại TP.HCM thấp hơn so với những kỳ thi THPT Quốc gia những năm trước.

Một số giáo viên cho rằng, những thí sinh tại các trường vùng ven, ngoại thành TP.HCM có điểm thấp hơn, vì giáo viên và học sinh chưa thay đổi cách dạy và học, chưa làm quen với kiểu đề thi mới.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tphcm-hon-80-thi-sinh-duoi-diem-trung-binh-mon-lich-su-a377102.html