TP.HCM: Hơn 700 tài xế bị phạt trong ngày đầu tổng kiểm tra

Tính đến hết ngày 15-7, toàn Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản 708 trường hợp vi phạm giao thông, cao nhất là lỗi chạy quá tốc độ.

Trong ngày đầu ra quân tổng kiểm tra, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản 708 trường hợp vi phạm, cao nhất là lỗi chạy quá tốc độ. Sáng 16-7, đại diện Phòng PC08 cho biết như trên.

Tối 15-7, Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt theo chuyên đề lái xe say xỉn. Ảnh: L.THOA

Tối 15-7, Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt theo chuyên đề lái xe say xỉn. Ảnh: L.THOA

Theo đó CSGT đã tổng kiểm soát 1.324 trường hợp, lập biên bản 708 trường hợp. Gồm: 60 xe khách, 59 container, 411 xe máy, 178 xe ô tô con và xe tải. Trong đó, có hai trường hợp chở quá số người quy định, 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 101 trường hợp vi pham tốc độ, 104 trường hợp đi không đúng phần đường, 10 trường hợp vượt sai, 54 vụ liên quan đến GPLX, chín vi phạm không đội mũ bảo hiểm và 323 trường hợp vi phạm lỗi khác.

CSGT đã tạm giữ một ô tô và 91 xe máy.

20 giờ ngày 15-7, PV theo chân Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân cao điểm. Lúc này một tổ CSGT được bố trí đo nồng độ cồn tại trạm thu phí Rạch Chiếc, hướng từ quận Thủ Đức về cầu Sài Gòn.

Bất kỳ tài xế ô tô, xe tải, xe khách nào đi qua trạm đều bị CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn. Ảnh: L. THOA

Tại đây, bất kỳ ô tô con, xe khách, xe container, xe ben,… nào di chuyển qua trạm thu phí đều bị CSGT đo nồng độ cồn. Đa số tài xế đều chấp hành hướng dẫn của CSGT, thậm chí có tài xế tươi cười bảo: “Tôi bị đo ở đây mấy lần rồi nè…”.

Trong suốt quá trình kiểm tra, CSGT chỉ phát hiện một tài xế tên Phạm Văn T. (ngụ quận 9) có số đo nồng độ cồn 0.077mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản, tạm giữ xe. Đồng thời đã gọi taxi cho anh T. cùng vợ con về nhà.

Anh T. cho biết, do có công việc chở vợ con đi nên anh mới đích thân lái xe. Dù biết vi phạm giao thông nhưng thấy bản thân vẫn rất tỉnh táo nên mới lái xe.

Anh T. (ngụ quận 9) vi phạm 0.077mg/lít khí thở. Ảnh: L. THOA

Trung tá Vương Văn Nhựt, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc nhìn nhận, do địa bàn của đơn vị này có tuyến Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1,… phương tiện lưu thông đông, nhiều xe container, xe khách vào cảng, bến xe cũng phải qua địa bàn Đội này.

Do vậy đây được xem là địa bàn tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Thế nên, trong đợt cao điểm này, Đội chú trọng kiểm tra tất cả các loại xe.

Theo Trung tá Nhựt, để thực hiện cao điểm, đội này đã có kế hoạch, chuyên đề cụ thể, bố trí thời điểm để xử phạt từng loại vi phạm. “Ví dụ sáng và trưa thì chúng tôi xử lý vi phạm tốc độ, chiều có thể xử lý lỗi dừng đỗ xe, còn tối thì phải xử lý vi phạm cồn,… Phải chia ra để xử phạt hiệu quả. Vì mỗi khu vực sẽ có đặc thù vi phạm riêng,… Chúng tôi kết hợp tuần tra với lập chốt mới xử lý tốt….” -Trung tá Nhựt lý giải.

Riêng việc xử lý vi phạm cồn tại trạm thu phí Rạch Chiếc, Trung tá Nhựt cho biết có những đêm phát hiện rất nhiều tài xế uống say, nhưng có đêm lại không đo được ai có cồn.

Tuy nhiên, xử lý tài xế có cồn rất mất thời gian, do tài xế có tinh thần không tỉnh táo nên dễ nóng nảy, không chịu cho CSGT đo nồng độ cồn, có trường hợp còn xúc phạm cả CSGT.

“Lúc này, chúng tôi sẽ dùng camera ghi hình, vừa khéo léo, mềm mỏng giải thích. Nếu không được thì kết hợp với công an địa phương để cưỡng chế…” – Trung tá Nhựt nói thêm.

Vị lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc cũng nhận định, đợt cao điểm này được thực hiện quyết liệt nhằm xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, hứa hẹn sẽ đạt kết quả cao.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, đợt cao điểm tổng kiểm soát ô tô khách, xe container và mô tô trên địa bàn TP được Phòng PC08 thực hiện từ ngày 15-7 đến 14-8.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT sẽ tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Đồng thời, kết hợp phòng chống đua xe trái phép, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và đấu tranh đối với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Việc tổng kiểm soát sẽ được tiến hành ngay tại nơi sân bay, bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn; khu vực phức tạp về trật tự xã hội...

Sau khi dừng xe, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm soát để kịp thời phát hiện các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tẩy xóa, sửa chữa, giả mạo…

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-hon-700-tai-xe-bi-phat-trong-ngay-dau-tong-kiem-tra-846274.html