TP.HCM: Hơn 368.000 lượt chiến sĩ tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2020

Chiều ngày 10/9, BCH Đoàn TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 tại TP.HCM được Thành Đoàn, Hội sinh viên thành phố triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020, thu hút hơn 368.000 lượt chiến sĩ là những thanh niên tại địa bàn dân cư, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ, sinh viên, học sinh, giáo viên... Địa bàn hoạt động rộng khắp 24 quận, huyện của TP.HCM, 13 tỉnh khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Tập trung vào 5 chương trình trọng điểm: "Chương trình tiếp sức mùa thi" với 5.400 chiến sĩ, "Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng" - 32.511 chiến sĩ, "Chiến dịch tình nguyện hành quân xanh" - 35.027 chiến sĩ, "Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ" - 68.357 chiến sĩ, và "Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2020" với hơn 232.700 chiến sĩ tham gia.

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ học sinh trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2020.

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ học sinh trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2020.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên TP.HCM đã tổ chức lắp đặt mới 35 bồn rửa tay phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra chiến dịch hè, khám, chữa bệnh cho hơn 31.500 người, xây dựng 38 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa, xây dựng 24 tuyến hẻm "văn minh - sạch đẹp - an toàn", trồng mới 3.000 cây xanh, hỗ trợ 34.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trang bị kỹ năng thực hành cho 15.000 thanh thiếu nhi, thành lập 27 đội tuyên truyền về Luật trẻ em,...

Ông Ngô Minh Hải- Phó Bí thư Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phát biểu, đánh giá công tác tình nguyện hè năm 2020 tại TP.HCM.

Ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Ban Thường vụ Thành Đoàn đánh giá, hoạt động tình nguyện hè năm 2020 của thanh niên TP.HCM có nhiều thành công hơn so với năm 2019, tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch Covid-19, nhưng các chiễn sĩ vẫn hoàn thành tốt rất nhiều chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý như việc vận động nguồn lực hỗ trợ còn gặp khó khăn, việc kháo sát, lấy ý kiến của người dân về hiệu quả của chiến dịch chưa được thực hiện do dịch Covid-19, việc kết nối các CLB, đội, nhóm không thuộc Đoàn-Hội chưa đạt hiệu quả cao,...

Tại hội nghị tổng kết, nhiều đại biểu thanh niên các quận, huyện, cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, chương trình, kế hoạch, mục tiêu trong việc phát triển công tác Đoàn, công tác thanh niên và sinh viên tình nguyện trong thời gian sắp tới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/tphcm-hon-368000-luot-chien-si-tham-gia-chien-dich-tinh-nguyen-he-2020-Va8W23vMg.html