TP.HCM: Hơn 1.300 người kết quả âm tính Covid-19 rời khu cách ly trở về nhà

Trung tâm cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã làm thủ tục hoàn thành cách ly tập trung cho 1.323 người sau khi có kết quả âm tính

Những du học sinh vui sướng sau khi hoàn thành 2 tuần cách ly tập trung.

Những du học sinh vui sướng sau khi hoàn thành 2 tuần cách ly tập trung.

Chiều 8/4, Trung tâm cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã làm thủ tục hoàn thành cách ly tập trung cho 1.323 người sau khi hết thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19.

PV ghi nhận từ rất sớm những người chuẩn bị rời khỏi khu cách ly đã vác đồ xuống sân khu ký túc xá. Đối với những trường hợp có người nhà đến đón thì sẽ ra cổng và trình giấy xác nhận hoàn thành cách ly, còn trường hợp ở xa không có người nhà đón thì sẽ có xe của trung tâm đưa về.

Trong niềm vui đã hoàn thành thời gian cách ly và được xét nghiệm âm tính với Covid-19, Nguyễn Thu Hương - du học sinh Pháp xúc động vì đã trải qua hai tuần cách ly ở ký túc xá với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Các bạn trẻ gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, anh chị trong khu cách ly đã hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt hai tuần qua.

Hương chia sẻ: “Trong hai tuần ở đây em được các anh chị, y bác sĩ chăm sóc và hỗ trợ rất nhiệt tình. Và em thấy mình thật may mắn khi được trở về Việt Nam vào đúng ngày cuối cùng trước khi có lệnh đóng cửa các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam”.

Hương gửi lời cảm ơn đến tất cả những y bác sĩ, anh chị trong khu cách ly đã hỗ trợ và giúp đỡ Hương trong suốt hai tuần qua. Ra khỏi khu cách ly Hương tiếp tục thực hiện cách ly thêm sau đó mới trở về nhà tại Đà Lạt.

Hỗ trợ những người rời khỏi khu cách ly khuân vác hành lý lên xe, chiến sĩ dân quân tự vệ Trần Tuấn Kha (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) chia sẻ: “Trong vài ngày trở lại đây, số người hoàn thành cách ly khá nhiều, nên việc vận chuyển đồ đạc liên tục khiến tụi em khá mệt nhưng cũng thấy rất vui"

Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP Phó Ban chỉ huy Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, từ khi Ký túc xá Đại học quốc gia được sử dụng làm khu cách ly tập trung, Ban chỉ huy quân sự của 14 quận, huyện đã cử mỗi đơn vị 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác hỗ trợ, dọn dẹp phòng ốc, vận chuyển đồ của sinh viên qua khu khác và hỗ trợ sắp xếp vị trí cho người đến cách ly, đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi số người cách ly đợt 1 được giải tỏa hết sẽ tiến hành làm vệ sinh, khử trùng toàn bộ phòng ở và khu vực cách y để đảm bảo an toàn, sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly đợt mới. Hiện tại còn khoảng 200 người vẫn chưa đủ thời hạn 14 ngày trong khu cách ly.

Thượng tá Võ Văn Thọ cho biết, thời gian đầu, người đến cách ly còn bỡ ngỡ, chưa biết các quy tắc đảm bảo an toàn nên cán bộ chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện các bài tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, kết hợp với các ca khúc để mọi người thực hiện đúng và yên tâm cách ly.

Hình ảnh những người rời khỏi khu cách ly tại Trung tâm cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM:

Đồ đạc được chuẩn bị xếp sẵn đưa lên xe

Ngóng đợi người nhà đưa về và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định

Trường hợp ở xa không có người nhà đón thì sẽ có xe của Trung tâm đưa về

Khuân đồ dần xuống phía sân khu ký túc xá, đợi người tới đón

Mỗi người ai cũng kéo theo 2 - 3 chiếc va ly

Báo tin vui cho người thân, bạn bè

Các bạn trẻ du học sinh phấn khởi khi hoàn thành 2 tuần cách ly tập trung

Rất nhiều đồ đạc của những người cách ly được chuyển ra bên ngoài khi hoàn thành 2 tuần cách ly tập trung.

Chiến sĩ dân quân tự vệ giúp khuân đồ ra xe.

Xe gia đình vào đón người nhà đã hoàn thành cách ly tập trung.

Nguyễn Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-hon-1300-nguoi-ket-qua-am-tinh-covid-19-roi-khu-cach-ly-tro-ve-nha-d460312.html