TP HCM: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung ương

Sáng ngày 26/12/2019 tại chùa Xá Lợi - TP Hồ Chí Minh, phân ban Gia đình Phật tử trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ.

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TWGHPGVN) - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương (BHDPT TW), Chư tôn đức Phó ban - Hòa thượng Thích Hộ Chánh, Hòa thượng Thích Thanh Quang, Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó trưởng ban - Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan - UV HĐTS TWGHPGVN – Phó thư ký BHDPT TƯ cùng đông đủ các huynh trưởng đại diện các tỉnh thành phố về tham dự.

TT. Thích Phước Nghiêm trao bằng Công đức

Đến tham dự còn có bà Nguyễn Lê Hà – Phó phòng A02 - Cục An Ninh nội địa - Bộ Công An, ông Lê Hồng Vân - Phó trưởng Ban Tôn Giáo TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ Huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu ,Trưởng PBGĐPTTW phát biểu khai mạc. HT Cấp Tấn Huỳnh Văn Tùng phó thư ký PBGĐPTTW đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2019, với các hoạt động nổi bật như cả nước hiện có 35 tỉnh, thành có sinh hoạt GĐPT với tổng số 1.061 đơn vị, 9.270 huynh trưởng và 60.222 đoàn sinh.

Huynh trưởng. Thích Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu khai mạc hội nghị

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan phát biểu

Tại buổi lễ, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan báo cáo tóm tắt về các GĐPT khu vực phía Bắc có 4 tỉnh thành đang hoạt động tích cực như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương...

Dịp này BHDPT TƯ trao Bằng Công đức tới các tỉnh thành phố khu vực phía Nam có nhiều đóng góp vào thành tựu chung cho Ban HDPT TƯ.

HT Thích Thanh Hùng thay mặt Ban chứng minh ban đạo từ sách tấn hội nghị. HT biểu dương các mặt thành tích trong năm của GĐPT và khẳng định tổ chức GĐPT đã khởi sắc giao lưu tích cực với các tỉnh thành trong cả nước ,đặc biệt đã quan tâm đến các GĐPT khu vực phía Bắc. Khẳng định uy tín được Chư tôn đức trong cả nước đánh giá cao.

Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tp-hcm-hoi-nghi-tong-ket-phat-su-nam-2019-cua-phan-ban-gia-dinh-phat-tu-trung-uong-d114018.html