TP.HCM: Hình sự đặc nhiệm nổ súng trấn áp kẻ cướp giật iPhone

Trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM nổ hai phát súng chỉ thiên trấn áp tên cướp giật điện thoại của cô gái trên đường phố.

Trưa 10-11, tổ trinh sát Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3, PC45), Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, tuần tra phát hiện thanh niên điều khiển xe 52P5-1636 có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Vinh sau khi cướp giật điện thoại của cô gái thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt. Ảnh: CA

Vinh sau khi cướp giật điện thoại của cô gái thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt. Ảnh: CA

Người này chạy đến đường Điện Biên Phủ (phường 10, quận 10) thì phát hiện cô gái 27 tuổi đang đứng trên vỉa hè, tạo dáng, dùng điện thoại Iphone 11 Pro Max chụp hình.

Thanh niên nhanh chóng áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rú ga tháo chạy.

Cô gái chỉ kịp ú ớ kêu “cướp, cướp” nhưng thanh niên đã chạy được một khoảng cách khá xa.

Trinh sát hình sự nhanh chóng truy đuổi. Lúc này, thanh niên cướp giật lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường hòng tìm đường thoát.

Nhiều quãng đường, trinh sát áp sát xe nhưng bị tên cướp giật ép xe, đạp vào phương tiện và người truy đuổi để ngăn cản.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Khi đến đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), trinh sát vượt lên, chặn đầu nhưng thanh niên vẫn ngoan cố chống trả buộc lực lượng chức năng phải nổ hai phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Tại công an phường 10, quận 10, thanh niên khai tên là Trần Quang Vinh (27 tuổi, ngụ phường 15, quận 10).

Kiểm tra người này, công an thu giữ hai điện thoại di động gồm cả chiếc iPhone của cô gái vừa bị cướp giật.

Vinh khai từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù không lâu.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tphcm-hinh-su-dac-nhiem-no-sung-tran-ap-ke-cuop-giat-iphone-949197.html