TP HCM: Hiệp thương danh sách dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam

Danh sách dự kiến Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Trần Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia TP cùng đại diện của các tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng cùng 2 đại biểu dự khuyết.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Chiều 21/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhiệm kỳ X (2014 - 2019) nhằm hiệp thương thông qua một số danh sách quan trọng.

Hội nghị đã giới thiệu tờ chính dự kiến về danh sách hiệp thương cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau đó, các thành viên Mặt trận đã cho ý kiến về các thành viên được giới thiệu, trên cơ sở đại diện của các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, nhất trí về đường lối đổi mới của đất nước.

Tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hải quân Lê Kế Lâm góp ý về tư cách thành viên dự Đại hội phải là những người thực sự gương mẫu, tích cực tham gia công tác Mặt trận và cũng phải là người đủ phẩm chất, gương mẫu ở nơi cư trú, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, được tín nhiệm.

Các ý kiến của thành viên Mặt trận cũng muốn những người đại diện cho MTTQ TP HCM tham dự Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX phải đủ tiêu chí về số lượng thành phần, về cơ cấu (dân tộc, tôn giáo, ngoài đảng, đại biểu nữ, trí thức, đại biểu doanh nghiệp,…) và đại biểu dự khuyết dự kiến 1 đến 2 vị.

Danh sách dự kiến Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Trần Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia TP cùng đại diện của các tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng cùng 2 đại biểu dự khuyết. Danh sách dự kiến này đã được Hội nghị hiệp thương, biểu quyết 100% đồng thuận.

Cũng tại Hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã chủ trì hiệp thương thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký tại Đại hội lần thứ XI của MTTQ Việt Nam TP sắp tới.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dai-hoi/tp-hcm-hiep-thuong-danh-sach-du-dai-hoi-toan-quoc-mttq-viet-nam-tintuc440038