TP HCM: Hàng trăm người đốt lửa vây bắt nhóm cướp

Trưa 5/4, hàng trăm người gồm Cảnh sát hình sự, công an thị trấn, dân phòng cùng người dân bao vây khu vực rộng hơn 5 ha đất thuộc địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Túc để truy bắt tên cướp.

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, trưa 5/4, hàng trăm người gồm Cảnh sát hình sự, công an thị trấn, dân phòng cùng người dân bao vây cả khu vực rộng hơn 5 mẫu đất thuộc địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để truy bắt tên cướp.

Người dân và lực lượng chức năng chốt chặn nhiều vị trí truy lùng tên cướp.

Trước đó, rạng sáng 5/4, bốn thanh niên chặn người dân trên đường Công Vụ, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP HCM) cướp xe. Vốn đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh vì đã gây ra nhiều vụ, nên khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cướp thì tổ trinh sát ập đến, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng. 1 đối tượng điều khiển xe tẩu thoát. Đối tượng còn lại bỏ chạy vào khu vực bãi lau sậy để lẩn trốn.

Gần trăm người gồm Công an huyện Bình Chánh, dân quân tự vệ, dân phòng và người dân bao vây bãi sậy, chặn các ngả đường quanh khu vực để truy bắt. Họ cầm gậy, vạch từng bụi rậm tìm tên cướp nhưng không thấy.

Người dân đốt một bụi sậy để hun khói cho tên cướp chạy ra ngoài.

Các lực lượng lùng sục khắp nơi.

Nhiều giờ sau, mọi người đốt cỏ, hun khói để lùa tên cướp chạy ra ngoài.

Người dân cho biết khu vực này thường xảy ra các vụ cướp khiến họ rất hoang mang. Chúng thường chặn xe, dùng dao đe dọa nạn nhân lúc đêm khuya hoặc rạng sáng để cướp tài sản.

Thời điểm bọn cướp ra tay là lúc rạng sáng, thủ đoạn là chặn đường kề dao uy hiếp rồi lấy xe, lấy tài sản.

Đến hơn 13h, tên cướp vẫn chưa lộ diện.

A. Vũ

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-hang-tram-nguoi-dot-lua-vay-bat-nhom-cuop-p48676.html