TP.HCM: Hàng nghìn người tham dự Festival múa rối

Lần đầu tiên Festival múa rối được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc được các nghệ sĩ gạo cội của loại hình nghệ thuật múa rối trình diễn đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan và thưởng thức.

Với sự tham gia và phối hợp của 5 đơn vị đến từ Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật cánh diều, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật hát bội chương trình đã quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống múa rối Việt Nam, đồng thời tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống đặc sắc của TP.HCM để thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước.

Khách tham quan chăm chú theo dõi một tiết mục múa rối tại Festival.

Tại Festival, rối nước và rối cạn (rối tay, rối que, rối máy, rối dây, rối bóng, rối mặt nạ, rối lốt…) là hai loại hình chủ đạo được trình diễn trước công chúng.

Cũng trong đêm khai mạc, sân khấu trình diễn rối nước đã thu hút đông đảo sự chú ý đón xem của du khách. Vở “Hồn quê”, điểm nhấn chính của chương trình do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát múa rối Việt Nam trình diễn lần đầu tiên được góp mặt tại sân khấu của Festival múa rối Việt Nam 2018.

Vở diễn "Hồn quê", một trong những điểm nhấn tại đêm diễn đầu tiên.

Đây chính là vở rối nước được đánh giá khá cao, bởi sự kết hợp giữa tính truyền thống và hiện đại. Tác phẩm từng vinh dự đạt Huy chương Vàng Liên hoan múa rối Quốc tế.

Vở rối đã được thể hiện một cách tinh tế, khéo léo đan xen hoạt động giữa người thật với các con rối. Tác phẩm đã mang đến cho người xem một cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng chân thực và quen thuộc với hình ảnh nếp sống của người nông dân miền bắc Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi được tham dự Festival múa rối, nữ du khách người Nhật Bản Mikuni Watanabe đã tỏ ra hết sức hồ hởi và phấn khích trước các màn trình diễn của những nghệ sĩ múa rối Việt Nam.

Chị cho biết: "Tôi mới tới TP.HCM được hai ngày và đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc sắc này của các bạn. Rất kỳ công và thú vị".

Nữ du khách người Nhật hào hứng chụp hình kỷ niệm cùng nghệ sĩ múa rối.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn nghệ thuật, ban tổ chức cũng sắp xếp các khu trò chơi dân gian dành cho các em nhỏ và gia đình có thể trải nghiệm khi đến với Festival như: Ô ăn quan, nặn tò he, lựa đậu…

Với các hoạt động nghệ thuật diễn ra đa dạng, thú vị và nhiều màu sắc, chương trình dự tính sẽ thu hút hơn 15 nghìn người tham quan và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Một tiết mục múa rối nước đặc sắc.

NSND Vương Duy Biên, Thứ Trưởng bộ VH-TT-DL vui mừng chia sẻ: “Hy vọng Festival múa rối lần thứ nhất sẽ tiếp tục với những lần sau hoành tráng hơn, vui hơn, trưởng thành hơn để chương trình sẽ trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn du khách của phố đi bộ Nguyễn Huệ”.

Là sân chơi hè vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa, thiết thực cho thiếu nhi TP, Festival múa rối Việt Nam 2018 hy vọng sẽ góp phần giáo dục lòng yêu nước và giữ gìn văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đồng thời chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hồng Quân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-hang-nghin-nguoi-tham-du-festival-mua-roi-a382354.html