TP.HCM: Hai người tử vong trong lò bún

Chủ lò bún và người thợ đang hàn xì bồn nước phía sau thì bất ngờ bị điện giật tử vong. Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người chết tại cơ sở bún.

Cơ sở bún nơi có ông chủ và nhân viên tử vong do điện giật tại quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Thế H. (SN 1969, ngụ quận Thủ Đức) và anh Phạm Khắc T. (SN 1986, quê tỉnh Nghệ An).

Chiều 29/3, ông H. là chủ lò bún có địa chỉ tại số 989/10, hẻm 989, khu phố 2, đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, cùng người thợ là anh T. ra sau nhà dùng bình điện để hàn bồn chứa nước.

Trong khi hai người đang hàn thì bất ngờ gặp sự cố điện giật khiến cả hai ngã gục tại chỗ. Ngay sau đó, người nhà của nạn nhân đã đưa cả hai đến bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cả hai người đàn ông xấu số trên vẫn không qua khỏi. Theo các bác sĩ, nạn nhân đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện.

Vụ tai nạn nghiêm trọng được trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tphcm-hai-nguoi-tu-vong-trong-lo-bun-a364345.html