TP HCM: Giật dây chuyền, ép nạn nhân té xe thanh niên lãnh 10 năm tù

Do cần tiền ăn chơi, Bình dùng xe máy đi giật dây chuyền, ép nạn nhân té xe gây thương tích. Với hành vi phạm tội, Tòa tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Theo hồ sơ, Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1992, TP HCM) không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng, từng đi tù về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do cần tiền, chiều tối ngày 19/11/2018, Bình dùng xe máy đi tìm người sơ hở để cướp giật. Khi đến nhà số 30, đường 27, phường Tân Kiểng, Quận 7 thì thấy chị Nguyễn Bảo Ngọc đang điều khiển xe máy.

Bị cáo Bình tại tòa.

Bị cáo Bình tại tòa.

Thấy “con mồi” đem nhiều vàng trên cổ, Bình liền tiếp cận áp sát rồi dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền từ chị Ngọc.

Giật được sợi dây chuyền, Bình tăng ga bỏ chạy thì chị Ngọc củng đuổi theo tri hô. Mọi người ven đường cũng đuổi theo trợ giúp.

Bình bị chị Ngọc bám sát nên lạng lách đánh võng hòng chặn đầu xe, khiến nạn nhân chới với rồi té ngã.

Bình tiếp tục chạy thì bị người dân tri hô vây đuổi. Khi tới đoạn đường quẹo thì Bình bị ngã, người dân ập đến vây bắt giao cho cơ quan công an.

Hồ sơ vụ án hoàn toàn phù hợp với lời khai của đối tượng. Chị Ngọc buộc Bình phải bồi thường tới hơn 200 triệu đồng. Bình sau đó bị truy tố về tội “cướp giật tài sản” theo Điều 171 Bộ luật hình sự 2015.

Ngày 20/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo có hành vi cướp giật và gây nguy hiểm tính mạng. Bị cáo từng phạm tội và thụ án trước đây, hành vi phạm tội sau tái phạm nguy hiểm là các tình tiết tăng nặng.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bình 10 năm tù giam.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tp-hcm-giat-day-chuyen-ep-nan-nhan-te-xe-thanh-nien-lanh-10-nam-tu-53408.html