TP.HCM: Giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người trọng thương

2 băng nhóm với khoảng 30 đối tượng cầm hung khí lao vào đâm chém nhau ở Thủ Đức khiến 3 người bị thương.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ thanh toán băng nhóm có tính chất đông người xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều qua người dân sinh sống tại đường số 49, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức đã khiếp sợ khi chứng kiến cảnh khoảng 30 thanh niên cầm dao, mã tấu tự chế, kiếm Nhật… xông vào ăn thua với nhau, đâm chém loạn xạ.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Sau đó hàng chục đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường.

Một trong số các nạn nhân của vụ thanh toán giang hồ đang cấp cứu tại bệnh viện

Một trong số các nạn nhân của vụ thanh toán giang hồ đang cấp cứu tại bệnh viện

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu. Trong đó có 1 người đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh; 2 người khác được đưa vào bệnh viện Q.Thủ Đức.

Trong đêm qua và sáng nay lực lượng Cảnh sát 113 vẫn túc trực tại bệnh viện Q.Thủ Đức nhằm bảo vệ, đề phòng các đối tượng giang hồ kéo đến đây giải quyết mâu thuẫn với nhau.

Lực lượng công an túc trực tại bệnh viện Q.Thủ Đức

2 người cấp cứu tại bệnh viện Q.Thủ Đức được xác định là Lê Văn Ngọc Đức (SN 1989, ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Thành Danh (SN 1991, ngụ Q.1). Cả 2 đều bị nhiều vết chém ở tay, mặt, đầu. Trong đó Danh bị chấn thương sọ não nặng.

Theo nhiều người dân, các đối tượng tham gia vụ thanh toán băng nhóm đều xăm trổ, trang bị hung khí tự chế các loại và đi trên nhiều xe gắn máy. Khi tẩu thoát, những đối tượng này kéo nhau thành nhóm nhiều xe gắn máy, cầm hung khí lưu thông ra đường Hiệp Bình rồi Phạm Văn Đồng, hướng về chợ Thủ Đức, làm nhiều người đi đường khiếp sợ.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/giang-ho-sai-gon-chem-nhau-loan-xa-3-nguoi-trong-thuong-431390.html