TP.HCM: Gia hạn điều tra vụ á hậu, MC bán dâm ngàn đô

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa quyết định gia hạn điều tra lần 1 vụ án 'Môi giới mại dâm' đối với bị can Kiều Đại Dũ (tự Pi, SN 1996, quê tỉnh Bình Định).

"Tú ông" Kiều Đại Dũ được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp.

Lý do gia hạn điều tra là Công an TP.HCM cần làm rõ thêm một số lời khai của Kiều Đại Dũ về “kiều nữ” đi khách giá 25.000 USD/lần cũng như lời khai của những diễn viên, người mẫu, MC tham gia bán dâm cho các đại gia.

Theo công an, sau khi tốt nghiệp một trường đại học, Dũ làm thêm ở quán bún đậu mắm tôm. Do từng làm xe ôm công nghệ, có thời gian từng chở các người mẫu, MC đến khách sạn bán dâm cho đại gia nên Dũ đã “bắt mối” với các “kiều nữ” để hưởng hoa hồng.

Để tìm khách, Dũ lên mạng xã hội tạo tài khoản rao thông tin cung cấp các diễn viên, MC đi khách với giá cả thương lượng. Trong số các chân dài bán dâm có Á hậu T.D. cùng MC C.V.

Chiều 30/8, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5), bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại khách sạn trên đường Nam Quốc Cang có Á hậu T.D đi khách với giá 7.000 USD/lượt, còn diễn viên kiêm MC C.V đi khách giá 1.500 USD/lượt.

“Tú ông” Kiều Đại Dũ bị bắt sau đó. Tại cơ quan điều tra, Dũ khai nhận, các á hậu, MC… trong đường dây đi khách của y thường đi khách từ 7.000 USD – 25.000 USD/lượt. Ngoài ra, những cô gái kém sắc hơn các diễn viên sẽ có giá từ 300 USD – 1.000 USD/lượt.

Mỗi lần các người mẫu, MC bán dâm, Dũ thường đẩy giá cao hơn từ 900 USD đến 2000 USD để hưởng lợi.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-gia-han-dieu-tra-vu-a-hau-mc-ban-dam-ngan-do-post282535.info