TP.HCM: Đường sách đang trở thành điểm sáng văn hóa đọc

Gần 20 tỉ đồng doanh thu, 11 cuộc trưng bày triển lãm, 8 đợt hoạt động chủ đề và gần 400 ngàn cuốn sách bán ra. Đường sách đang trở thành điểm thu hút công chúng, nhất là giới trẻ và các em thiếu nhi, đặc biệt đang trở thành điểm sáng văn hóa đọc tại TP.HCM, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM vui mừng cho biết tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Đường Sách TP.HCM thu hút ngày càng đông các bạn trẻ trở thành điểm sáng văn hóa đọc

Đường Sách TP.HCM thu hút ngày càng đông các bạn trẻ trở thành điểm sáng văn hóa đọc

Sáng 12.7, Công ty Đường Sách TP.HCM đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Bà Quách Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Đường Sách đã tổ chức 8 đợt hoạt động chủ đề gắn với các ngày lễ, các sự kiện chính trị- văn hóa của cả nước và 11 cuộc trưng bày, triển lãm, ngoài ra còn có 95 sự kiện khác gồm các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, kí tặng sách, các buổi nói chuyện, tọa đàm về đường sách. Ngoài ra, với doanh thu đạt gần 20 tỉ đồng, với gần 400 ngàn cuốn sách và gần 26.500 đầu sách, trong đó có 1.223 tựa sách mới. Trong đó, số sách bán ra tăng 12% so với năm trước, sách thiếu nhi chiếm tỷ trọng cao nhất về số tựa sách và cuốn sách đã bán ra.

Bên cạnh đó, Công ty Đường Sách còn chú trọng đến phát triển không gian đọc sách và đọc sách miễn phí, cụ thể ngoài hai quán cà phê phục vụ đọc sách, Đường sách đã hình thành và tăng cường thêm những không gian, nơi dừng chân đọc sách, các bục, ghế nhiều tạo thuận lợi cho mọi người có chỗ đọc sách tự nhiên. Thêm vào đó, Sở GTVT còn hỗ trợ mô hình xe buýt để trở thành một thư viện mini phục vụ đọc sách miễn phí tại chỗ và mang về nhà. Hình ảnh rất đông người lớn và trẻ em đọc sách tại Đường sách tạo ra hiệu ứng rất tốt cho việc khuyến khích mọi người đến Đường sách tìm và đọc nhiều sách hơn.

Ông Lê Hoàng cho rằng, trải qua 2,5 năm đi vào hoạt động, Đường sách ngày càng thể hiện được vai trò tích cực trong cuộc sống, khẳng định được một không gian tiêu biểu cho trí tuệ, nhân văn, môi trường văn minh lịch sự thân thiện. Do đó ngày càng thu hút công chúng, nhất là giới trẻ và các em thiếu nhi. Chính những hoạt động này đã góp phần tạo nên thói quen và sự say mê đọc sách trong cộng đồng, trong công chúng đến với đường sách. Tôi nghĩ rằng nó có tác động đến sự quan tâm đến văn hóa đọc. Quan tâm đến việc đọc sách cho con em của mình. Với những kết quả đó, tôi mong muốn tất cả ban giám đốc, tất cả nhân viên, đại diện các cửa hàng sách ngày càng làm việc tốt hơn, tạo môi trường sạch đẹp, có kế hoạch cụ thể để ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn để Đường sách trở thành điểm đến ưa thích của tất cả mọi người.

Tin, ảnh: HIẾU NGUYỄN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/8907/tphcm%E2%80%8B160%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s225ch-%C4%91ang-tr%E1%BB%9F-th224nh-%C4%91i%E1%BB%83m-s225ng-v%C4%83n-h243a-%C4%91%E1%BB%8Dc