TP HCM: Đường lại thành sông sau trận mưa lớn

Xe chết máy la liệt, người mò mẫm lội nước... là cảnh tượng diễn ra tại nhiều khu vực ở TP HCM sau trận mưa lớn đổ xuống chiều 4-6.

Cơn mưa đổ xuống vào khoảng 16 giờ 30 phút và chỉ khoảng nửa tiếng sau, khu Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) tràn ngập nước. Khu vực này hiện bị xem như "rốn" ngập tại TP HCM khi liên tiếp chịu cảnh bì bõm sau các trận mưa.

Tại khu Thảo Điền, nhiều đoạn trên các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, Nguyễn Văn Hưởng, đường số 41..., mênh mông nước

Tại khu Thảo Điền, nhiều đoạn trên các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, Nguyễn Văn Hưởng, đường số 41..., mênh mông nước

Nhiều đoạn trên các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, Nguyễn Văn Hưởng, đường số 41..., nước dâng cao hơn nửa bánh xe sau cơn mưa đổ xuống chừng 30 phút chiều tối 4-6.

Xe chết máy la liệt

Trên những tuyến đường này, xe chết máy hàng loạt, giao thông lộn xộn. Nhiều người không dám băng qua đoạn ngập, phải cho xe dừng tạm bên lề đường chờ nước rút.

Nước ngập hơn nửa bánh xe sau trận mưa

Trận mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường khác như Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập nặng đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và vị trí phía trước tòa nhà The Manor.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng tái diễn đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong 2 vị trí nêu trên, khu vực trước tòa nhà The Manor trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong phạm vi "siêu máy bơm" chống ngập vừa được TP HCM thuê của một doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, cơn mưa chiều nay vẫn khiến đoạn này ngập lênh láng, nước dâng cao khoảng nửa bánh xe. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, nước mới rút hết.

Khu vực trước tòa nhà The Manor trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước ngập nặng

Thời điểm mưa lớn đổ xuống ngay giờ tan tầm khiến giao thông qua các khu vực trên càng trở nên lộn xộn, di chuyển khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, vào gần 18 giờ chiều 4-6, qua hình ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu phát triển và gây mưa không chỉ ở TP HCM mà còn kèm mưa dông xuất hiện ở các tỉnh, thành phố khác như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, Cà Mau...

Dự báo trong vài ngày tới, TP HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ dự báo trong thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho những khu vực trên, sau đó lan rộng qua các nơi lân cận. Có nơi mưa vừa, mưa to nên cảnh báo đề phòng lốc, sét và gió giật.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-duong-lai-thanh-song-sau-tran-mua-lon-20190604190145909.htm