TP.HCM: Dùng địa chỉ 'ma' để vận chuyển ma túy

Các đối tượng này tổ chức vận chuyển hàng cấm với các chiêu thức na ná nhau, khi dùng đường hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh dưới dạng quà biếu, quà tặng, hàng khai sai tên… về các địa chỉ 'ma'.

Hàng loạt cái tên

Ngày 3/7, thông tin từ Hải quan TP.HCM cho biết, cơ quan này đã phát hiện 8 bưu kiện được gửi về Việt Nam từ các nước châu Âu qua đường bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh đã phát hiện hơn 12,5kg thuốc lắc. Điều đáng nói, số thuốc lắc này được các đối tượng cất giấu rất tinh vi trong ruột loa điện tử, vách thùng carton, hộp đồ chơi… để qua mặt cơ quan chức năng. Thậm chí số thuốc này còn được dán cẩn thận và chi ly trong từng miếng giấy carton, rất khó phát hiện. Chuyên án này đã được lên kế hoạch 2 tháng để đấu tranh có hiệu quả.

Trước đó, lực lượng Hải quan TP.HCM cũng đã phát hiện 4 gói hàng quà biếu đồ chơi xếp hình chứa ma túy, được gửi từ Đức về TP.HCM qua đường bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh cho một đối tượng tại TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV, đối tượng này là Nguyễn Duy Ngọc, ngụ tại quận 12, TP.HCM. Ngọc khai địa chỉ nhận hàng tại phòng 12.22B, chung cư Thái An 4, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM với mặt hàng khai báo là nút nhựa. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan lại phát hiện một túi giấy chứa 90 viên nén, có trọng lượng 50 gram giấu trong hộp đồ chơi xếp hình.

Số hàng được giấu trong 8 kiện với trọng lượng lên tới 12,5kg.

Thêm một đối tượng khác là Cao Trung Thiên (ngụ quận 7, TP.HCM) và gói hàng nhận là từ Hà Lan, trên vận đơn hàng hóa là “quần áo các loại, lược chải tóc và sách dạy nấu ăn”… nhưng thực chất là gần 1,6kg ma túy loại MDMA. Với chiêu thức tương tự, một đối tượng khác là Trần Phong Thiên (ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) là người đứng tên nhận hàng khai báo là “quần áo, bánh kẹo, dầu gội” nhập khẩu dưới hình thức quà biếu, quà tặng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đã phát hiện có hơn 20 lọ và 11 bọc nilon chứa cocain và ma túy có trọng lượng trên 155 gram.

Hồi đầu tháng 3/2018, một gói quà biếu được gửi về cho người nhận là ông Nguyễn Sơn (SN 1988, tại tỉnh Ninh Thuận) nhưng qua công tác kiểm tra, soi chiếu, lực lượng Hải quan Tân Sơn Nhất đã phát hiện bên trong là 22 bịch nilon chứa hoa, lá cần sa khô với trọng lượng gần 3kg.

Na ná chiêu thức

Chiêu thức mà các đối tượng này thường sử dụng là dùng người nhận hàng (tổ chức, cá nhân), địa chỉ “ma” hoặc địa chỉ có thật là các quán cà phê, chung cư với hàng trăm căn hộ hoặc những địa điểm công cộng khác. Với thủ đoạn này, các đối tượng sẽ trốn tránh được trách nhiệm khi bị phát hiện. Và nếu trót lọt, chúng sẽ tìm cách móc nối, vận chuyển ma túy, thuốc lắc đến các điểm để tiêu thụ.

Theo tìm hiểu của PV thì hàng cấm trên thị trường đều có xuất xứ từ nước ngoài. Thực tế, hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam thời gian qua cũng thường có xuất xứ nơi gửi là Đức, Hà Lan, Pháp… (khu vực châu Âu). Bên cạnh đó, một số hàng cũng được gửi về từ các nước như Mỹ, Canada, châu Phi về cho các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, tập trung nhiều là tại TP.HCM.

Chúng được cất giấu tinh vi, dán ép cẩn thận rất khó phát hiện.

Theo nhận định của các lực lượng chức năng thì tội phạm ma túy đang tổ chức xuyên quốc gia. Theo đó, một lượng ma túy và thuốc lắc đang được giữ lại phân phối, sử dụng trong nước và một phần để trung chuyển sang nước thứ 3. Thực tế, lực lượng Hải quan TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ một số vụ vận chuyển ma túy các loại với số lượng lớn từ các nước châu Âu, Mỹ, châu Phi về Việt Nam qua đường hàng không hoặc bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh sau đó, lại xuất tiền chất ma túy hoặc ma túy thành phẩm sang một số nước khác.

Theo ông Huỳnh Nam, Đội trưởng đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, cục Hải quan TP.HCM thì: “Các vụ vận chuyển ma túy các loại bị phát hiện hầu hết là từ các lô hàng quà biếu, quà tặng, gửi từ nước ngoài về Việt Nam qua đường bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh cũng như đường hàng không về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ma túy bị phát hiện trong thời gian gần đây đều là dạng viên nén, cần sa”.

Hàng cấm từ Đức được vận chuyển về Việt Nam qua đường hàng không.

“Để qua mắt lực lượng chức năng và kiểm soát tại cửa khẩu, các đối tượng thường chia nhỏ ma túy, thuốc lắc đựng trong các túi nilon theo kiểu ép chân không, sau đó cất trong đồ dùng cá nhân. Qua các vụ việc phát hiện và bắt giữ có thể thấy, đặc điểm của các kiện hàng này nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt hay dấu hiệu nghi vấn nào. Thậm chí, khi mở bên trong, nó cũng chứa các đồ dùng gia đình như: Quần áo, giày dép, loa nghe nhạc, đồ chơi… Tuy nhiên phải soi xét, kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện ra”, ông Nam cho biết thêm.

Diễn biến phức tạp

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy các loại dưới dạng quà biếu, quà tặng hay bưu điện quốc tế chuyển phát nhanh hoặc qua đường hàng không diễn ra phức tạp trong thời gian qua. Thủ đoạn cất giấu ma túy và các loại hàng cấm rất tinh vi, được gửi về từ nhiều nơi trên thế giới”.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dung-dia-chi-ma-de-van-chuyen-ma-tuy-a376415.html