TP HCM dự kiến giữ vững tăng trưởng 8,3% trong năm 2018

Ngày 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 22, khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai, với 10 nội dung quan trọng về công tác cán bộ, các vấn đề kinh tế - xã hội của thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 - KL/TW ngày 28/12/2017 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo 1 năm thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; Báo cáo 1 năm thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Báo cáo 1 năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh năm 2018; Báo cáo dự toán tổng thu, tổng chi ngân sách Đảng bộ Thành phố năm 2019.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, về cơ bản thì Nghị quyết này chưa mang thêm nguồn lực cho thành phố, do đó nguồn thu 2018 không thay đổi nhiều. Trong bối cảnh đó, việc TP HCM vẫn duy trì tổng đầu tư xã hội đạt 35% và dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,3% là nỗ lực lớn.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết, kinh tế TP HCM 2018 tiếp tục duy trì được tăng trưởng, với ước đạt tổng sản phẩm nội địa (GRPD) tăng 8,3%, do đó hoàn thành chỉ tiêu đề ra (cùng kỳ tăng 8,25%).

Một số điểm nhấn như, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ; 7 chương trình đột phá của thành phố được triển khai đồng bộ; các nỗ lực giải quyết ngập nước, kẹt xe đem đến các kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, ông Liêm cũng thừa nhận, một số chương trình trọng điểm của thành phố có tiến độ chậm, nguy cơ không đảm bảo chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 nếu không có những biện pháp, giải pháp quyết liệt hơn.

Đáng lưu ý, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ của một số Sở ngành, quận, huyện. Điều này, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng, những người đứng đầu phải nghiêm túc nhìn nhận sai sót và chân thành sửa chữa.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM báo cáo, Đảng bộ TP có kết luận về 107 tổ chức đảng và 179 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Về kỷ luật khối chính quyền đối với với 93 cán bộ, công chức từ mức khiển trách đến buộc thôi việc. Có trường hợp chuyển sang CQĐT để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến hôm nay (1/12,) Hội nghị sẽ bàn về công tác cán bộ trong buổi làm việc cuối cùng, trước khi Bí thư Thành ủy TP HCM có bài phát biểu bế mạc.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/tp-hcm-du-kien-giu-vung-tang-truong-83-trong-nam-2018-tintuc424059