TP.HCM đồng ý trả tiền thuê 'siêu máy bơm' 9,8 tỷ đồng/năm

Ngày 15/11, UBND TP.HCM cho biết đã đồng ý cho Trung tâm chống ngập thanh toán tiền thuê 'siêu máy bơm' với mức 9,8 tỷ đồng một năm.

Cận cảnh "siêu máy bơm".

Tuy nhiên, Thành phố cho biết, đây chỉ là mức tạm tính trong khi chờ cấp thẩm quyền hướng dẫn thủ tục nghiệm thu, thanh toán. Nguồn tiền trả cho chủ đầu tư được lấy từ kinh phí duy tu năm 2018 của Trung tâm chống ngập.

Như vậy việc tạm ứng này bị trễ khoảng nửa tháng so với mốc 31/10 mà thành phố đề ra. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với mức đề xuất 24 tỷ đồng/năm mà Công ty Quang Trung – Chủ đầu tư dự án đưa ra.

Cuối năm 2017, Công ty Quang Trung lắp đặt và vận hành máy bơm công suất 97.000m3/giờ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh với cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.

Qua gần hai mùa mưa, hệ thống bơm đã chống ngập 31 lần, trong đó có 29 lần thực hiện thành công, được hội đồng nghiệm thu đánh giá và lập biên bản ghi nhận.

Tuy nhiên đầu tháng 9 vừa qua, công ty quyết định ngưng hoạt động máy bơm vì cho rằng dù quá hạn nhưng công ty vẫn không nhận được giá thuê dịch vụ chống ngập. Đồng thời những kiến nghị về hỗ trợ kinh phí cũng không được đáp ứng.

Trong thời gian Công ty Quang Trung ngưng hoạt động máy bơm, Trung tâm chống ngập phải huy động 3 máy bơm nhỏ có công suất 5.200m3/giờ tới khu vực trạm bơm để ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Công ty Quang Trung cho biết đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng vào hệ thống máy bơm này mà chưa nhận một đồng nào từ thành phố.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thành ủy, UBND TP cho biết, Công ty Quang Trung đề xuất giá thuê máy bơm là 24,4 tỷ đồng/năm (tương đương 171 tỷ trong 7 năm).

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-dong-y-tra-tien-thue-sieu-may-bom-98-ty-dongnam-post282053.info