TP.HCM đón vị khách du lịch quốc tế thứ 6 triệu

Chiều nay (15/12), ngành du lịch TP.HCM đã làm lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 6 triệu.

Vị khách quốc tế thứ 6 triệu là ông Mitchener David William đi trên chuyến bay VN780 MEL-SGN từ Australia đến TP.HCM nhập cảnh tại Cảng hành không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hai vị khách ở vị trí liền kề trước và sau ông Mitchener, lần lượt thứ 5.999.999 và 6.000.001 cũng đi cùng chuyến bay và cùng quốc tịch Australia là các ông Haisman Jamesrobin và ông Kohldorfer Martin Peter.

TP.HCM chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 6 triệu.

Chia sẻ tại buổi đón tiếp, ông Mitchener David William cho biết: "Tôi cảm nhận được rất nhiều điều khi đến với TP.HCM. Tôi rất ấn tượng môi trường du lịch cũng như sự cởi mở, thân thiện của người dân thành phố các bạn".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Mitchener đến TP.HCM bởi sức hút của điểm đến Việt Nam cũng như nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư tại thành phố.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới cho những nỗ lực phát triển du lịch của thành phố.

"Để thu hút du khách đến và lưu trú dài ngày, chi tiêu nhiều hơn, Sở Du lịch cùng các sở, ngành liên quan đã liên tiếp tổ chức, duy trì và nâng chất các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch tiêu biểu", ông Bùi Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh.

Có thể thấy, năm 2017 là một năm thành công của du lịch TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, năm 2017, thành phố sẽ đón khoảng 6,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 22,8% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2016; tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành) năm 2017 ước đạt khoảng 116.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.

Lê Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/tphcm-don-vi-khach-du-lich-quoc-te-thu-6-trieu-267635.html