TP.HCM: Đốn hạ 300 cây xanh để làm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa

Để làm dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa hơn 300 cây xanh ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ bị đốn hạ.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết, để triển khai dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, công trình lấy một phần đất của công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

Hơn 300 cây xanh trong công viên Hoàng Văn Thụ bị đốn để làm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa

Hơn 300 cây xanh trong công viên Hoàng Văn Thụ bị đốn để làm đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa

Cụ thể, phần đất nêu trên nằm bên phía tuyến Phan Thúc Duyện giao với đường Trần Quốc Hoàn. Phần đất này đang được phá dỡ, làm đường tạm phục vụ thi công hạng mục hầm chui, do vậy hơn 300 cây xanh ở khu vực này bị đốn hạ để triển khai dự án.

Theo chủ đầu tư, việc lấy một phần đất công viên nhằm làm đường tạm cho xe chạy vì nơi này hay ùn tắc. Sau khi công trình hoàn thành, nhà thầu hoàn trả gần 700m2 để trồng lại cây xanh, phần còn lại làm vỉa hè cho người đi bộ.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, dài hơn 4km, mở rộng 25-48m, 6 làn xe, khởi công tháng 12/2023 với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục hầm chui tại nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là gói thầu đầu tiên triển khai.

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2024, giúp kết nối đồng bộ nhà ga T3 và giảm ùn tắc cho cửa ngõ Tân Sơn Nhất, hoàn thiện hệ thống tại quận Tân Bình.

Anh Thư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-don-ha-300-cay-xanh-de-lam-duong-noi-tran-quoc-hoan-cong-hoa-d592807.html