TP HCM đối thoại bàn tròn với doanh nghiệp Anh Quốc

Ngày 14/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam và các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Bàn tròn giữa Chính quyền thành phố và doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam năm 2019.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Bàn tròn giữa Chính quyền TP HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam được tổ chức, đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác đầu tư lâu dài giữa Vương quốc Anh và thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của ông Neill James – Phó Tổng Lãnh sự Anh Quốc tại TP HCM; ông Kenneth Atkinson – Thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành TP HCM.

Hội nghị Bàn tròn giữa Chính quyền TP HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam năm 2019

Hội nghị Bàn tròn giữa Chính quyền TP HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam năm 2019

Đối với TP HCM, Anh Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tính đến tháng 9/2019, Anh Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại TP HCM với 153 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt hơn 600 triệu USD.

TP HCM luôn mong muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư từ Anh Quốc, nên Hội nghị Bàn tròn được tổ chức để Chính quyền thành phố gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp Anh Quốc phục vụ công tác thu hút đầu tư tốt hơn.

Trước khi Hội nghị diễn ra, ITPC và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc đã phối hợp rất chặt chẽ từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, đã tổng hợp được 33 câu hỏi liên quan đến 4 nhóm vấn đề: Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội; bất động sản và xây dựng; thuế; và các lĩnh vực khác. Các câu hỏi thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp Anh Quốc đến chính sách và môi trường đầu tư tại thành phố, trong đó có những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng thiết thực được rút ra từ quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

ITPC đã phối hợp với 16 đơn vị sở ngành liên quan tổng hợp câu trả lời cho các thắc mắc kiến nghị nói trên, có sự phản hồi nhanh chóng, cụ thể, rõ ràng, thể hiện rất tốt tinh thần trách nhiệm. Đến ngày 07/10/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc đã nhận được đầy đủ các câu trả lời và phản hồi cho 33 câu hỏi của các nhà đầu tư.

Trong đó, Bảo hiểm Xã hội TP HCM đã thông tin chi tiết đến Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc về: những quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng BHXH tại công ty nhận sáp nhập khi công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Trả lời về quy định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên làm việc không đạt yêu cầu, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Để có cơ sở thực hiện, người sử dụng lao động phải ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc và công khai trong doanh nghiệp để người lao động được biết và thực hiện. Về thời gian thử việc, người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu về việc làm thử thì hai bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc.

Về lĩnh vực bất động sản và xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc muốn biết thêm về kế hoạch, thời gian đấu giá các dự án bất động sản ở TP HCM; chính sách của thành phố trong việc quản lý và giải quyết các tài sản bất động sản thương mại bỏ hoang; kế hoạch mới nhất để hoàn thành tuyến 1 của Metro và xây dựng những tuyến Metro khác trong thành phố; những dự án xây dựng dự kiến sẽ được ưu tiên tại TP HCM và các khu vực lân cận trong 3-5 năm tới; kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và dự án xây dựng sân bay Long Thành. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận Bình Thạnh, Sở Xây dựng, UBND quận 1, Ban quản lý Đường sắt đô thị, Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam đã thông tin khá chi tiết về những nội dung trên.

Tại Hội nghị, ông Kenneth Atkinson – Thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam đã cảm ơn lãnh đạo TP HCM, ITPC và các sở ngành đã tổ chức Hội nghị Bàn tròn dành riêng cho các doanh nghiệp Anh Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Anh Quốc nêu ra những vướng mắc và trao đổi về các vấn đề đang quan tâm.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam hiện có hơn 500 thành viên. Các lĩnh vực chính mà các doanh nghiệp Anh Quốc đã đầu tư tại Việt Nam gồm giáo dục, ngân hàng - tài chính, khách sạn, bất động sản, kinh doanh dịch vụ. Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Anh và Bộ Thương mại quốc tế của Anh để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều giữa Anh và Việt Nam.

M.P

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-doi-thoai-ban-tron-voi-doanh-nghiep-anh-quoc-552356.html