TP.HCM đối mặt triều cường và sương mù

Trong tuần này, người dân TP.HCM phải đối mặt với đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch ở mức cao vượt báo động (BĐ) 3.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh triều đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 9 - 10.10, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,70 m, vượt BĐ 3 từ 15 - 20 cm. Đợt triều cường này sẽ kéo dài đến hết ngày 13.10.

Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, thời tiết Nam bộ trong tuần chịu ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa nên sáng đến trưa trời hửng nắng, mưa tập trung về chiều tối và vùng có mưa lớn lùi xuống phía nam, nhất là vùng ven biển Cà Mau, Kiên Giang. Miền Đông bắt đầu cảm nhận trời trở lạnh gần sáng, do độ ẩm cao nên sương mù cũng dễ hình thành, có lúc khá dày đặc và kéo dài đến gần trưa.

Trên sông Mê Kông, mực nước thượng nguồn đang xuống thấp dưới BĐ 1. Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 10 - 12.10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu (An Giang) trên sông Tiền lên mức 3,90 m (dưới BĐ 2 10 cm); tại Châu Đốc (An Giang) trên sông Hậu lên mức 3,60 m (trên BĐ 2 10 cm). Như vậy mực nước lũ đầu nguồn hiện tại đang xuống so với cách đây nửa tháng.

Tại vùng hạ lưu sông Cửu Long, do ảnh hưởng của triều cường cao nhiều nơi vượt BĐ 3 kết hợp với mưa nên sẽ xảy ra tình trạng ngập nặng ở những vùng trũng thấp và các đô thị ven sông, kênh rạch. Có thể gây nhiều khó khăn và đặc biệt chú ý phòng tránh tai nạn khi bị ngập lụt.

Chí Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-doi-mat-trieu-cuong-va-suong-mu-1011123.html