TP.HCM: Đồ án quy hoạch Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân bao giờ được phê duyệt

Vào tháng 5/2020, Chủ tịch UBNDTP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong có ý kiến chỉ đạo cho người đứng đầu các quận huyện, giám đốc các sở ngành phải chủ động giải quyết hồ sơ hành chính, nếu '15 ngày không trả lời văn bản xem như đồng ý'.

Tờ trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh

Tờ trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong là “liều thuốc đặc trị” cho căn bệnh cố hữu trì trệ, ngâm hồ sơ, chậm giải quyết các thủ tục hành chính trong bộ máy hành chính trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.HCM, các quận huyện, sở ngành đã tăng cường xử lý công việc và nghiêm túc thực hiện quy định “15 ngày”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa được khắc phục được “căn bệnh” chậm giải quyết hồ sơ hành chính.

Theo đó, hơn 50 hộ gia đình ở đường số 16 và Hoàng Diệu 2 (Khu phố 1, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) bức xúc, 12 năm sống trong cảnh “quy hoạch treo”, đã viết đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân. Với sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, khu dân cư đã được khẩn trương đưa vào xem xét điều chỉnh theo quyết định về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị).

Theo Báo cáo số 2057 của UBND quận Thủ Đức, “vị trí kiến nghị của người dân nằm ngoài ranh tường rào ổn định, không tranh chấp với Trường đại học Ngân hàng. Khu đất không nằm trong ranh giao đất của Nhà nước cho nhà trường”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TPHCM (QH-KT) cho biết, hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây-Linh Chiểu, quận Thủ Đức) đã được Sở QH-KT hoàn tất thẩm định đồ án quy hoạch. Theo đó, vị trí khu đất nêu trên dự kiến quy hoạch khu chức năng đất nhóm nhà ở hiện trạng. Sở QH-KT đã phối hợp với quận Thủ Đức hoàn thành công tác thẩm định đồ án.

Nói đi đôi với làm, ngày 16/3/2020, Sở QH-KT đã có Tờ trình số 897/TTr gửi UBND TP.HCM đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân phường Linh Tây-Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Với sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và kết quả vào cuộc nhanh chóng của UBND quận Thủ Đức và Sở QH-KT đã đem đến niềm tin cho người dân. Hơn 50 gia đình ở Khu phố 1 phường Linh Chiểu sẽ sớm thoát cảnh khốn khó vì bị quy hoạch treo.

Điều buồn thay, Tờ trình của Sở QH-KT đã gửi lên UBND TP.HCM hơn 4 tháng vẫn chưa được phê duyệt theo quy định. Việc chậm phê duyệt đồ án quy hoạch của UBND TP.HCM không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người dân mà cán bộ cấp dưới nản lòng.

Được biết, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra quy định bắt buộc “15 ngày” nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết với khối lượng công việc ở TP.HCM ngày càng lớn, tính chất phức tạp của hồ sơ ngày càng tăng. Đồng thời, chỉ đạo này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thế nhưng Đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân phường Linh Tây-Linh Chiểu, quận Thủ Đức hơn 4 tháng vẫn chưa được phê duyệt. Câu trả lời xin dành cho Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tuệ Lâm

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-do-an-quy-hoach-khu-dan-cu-giap-duong-kha-van-can-bao-gio-duoc-phe-duyet-51689.html