TP HCM: Đình chỉ thầy giáo tiểu học đá, tát học sinh

Thầy giáo có hành vi tát vào mặt, đá mông học trò - xảy ra tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh đã bị đình chỉ công tác. Hiện nhà trường đã yêu cầu thầy Q. làm tường trình, thông tin sự việc.

Người bị đình chỉ công tác là thầy Q., giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh ở quận Gò Vấp. Thầy Q là người có thâm niên lâu năm trong công tác dạy học.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh.

Trước đó, thầy giáo này đã bị phụ huynh phản ánh vì có hành vi tát vào mặt, đá mông học sinh trong quá trình giảng dạy khiến các em hoảng sợ.

Cụ thể, một phụ huynh có con học tại lớp 5/2 do thầy Q. chủ nhiệm phản ánh, con chị bị thầy Q. tát vào mặt nên cháu sợ, đòi nghỉ học. Trước đó, con chị đã xin phép được nghỉ học để đi khám bệnh. Đến ngày đi học lại, cháu đã mượn vở của bạn để chép lại bài học nhưng lại sót không làm bài kiểm tra được thầy ra trong ngày cháu nghỉ bệnh.

Ngay sau khi nắm thông tin sự việc, Phòng Giáo dục–Đào tạo quận Gò Vấp đã làm việc với thầy Q. và thầy đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện giáo viên này đang phải làm tường trình để thông tin cụ thể về vụ việc và lý do dẫn đến hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh.

Sáng nay ngày 2/10, Phòng Giáo dục–Đào tạo quận Gò Vấp, TP.HCM có buổi làm việc với hiệu trưởng của hơn 100 trường học trên địa bàn quận để thông tin về sự việc bạo lực xảy ra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, đồng thời yêu cầu hiệu trưởng các trường về sinh hoạt lại với toàn thể giáo viên để tránh xảy ra trường hợp tương tự. Phòng cũng yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh ngay lập tức đình chỉ công tác đối với giáo viên có hành vi vi phạm trên.

Hoàng Hương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-dinh-chi-thay-giao-tieu-hoc-da-tat-hoc-sinh--52453.htm