TP.HCM: Điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại The Adora Center

Liên quan đến thông tin nhiều khách nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center (quận Tân Bình, TP.HCM), chiều 4.7, Ban quản lý an toàn Thực phẩm TP.HCM xác nhận đang tiến hành điều tra, xác minh có bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hay không; đồng thời sẽ lấy mẫu thức ăn đột xuất ở đây để kiểm nghiệm.

Trao đổi với phóng viên báo Một Thế Giới vào chiều 4.7, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết hiện Đội thanh tra và Phòng quản lý ngộ độc của đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh có các ca ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center hay không. Trong đó có yêu cầu The Adora Center giải trình về sự việc trên và đang chờ kết quả giải trình.

“Hiện các mẫu thức ăn mà khách sử dụng nghi bị ngộ độc xảy ra hôm 30.6 đã hủy sau 24 giờ nên không còn nữa. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu đột xuất các món ăn tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center vào một thời điểm khác để kiểm nghiệm”, bà Lan cho biết.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, vào tối 30.6, có một tiệc cưới được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center (số 431 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM). Tiệc cưới này có khoảng 68 bàn với hơn 500 khách. Tại đây các vị khách được sử dụng một số món ăn như: gỏi hải sản Thái Lan kèm đùi vịt chiên giòn, súp hải sản, cá chẽm, bò nấu lagu, mì...

Tuy nhiên, sau tiệc cưới, rất nhiều người về nhà có dấu hiệu sốt, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu. Theo ước tính của chủ tiệc cưới này, có đến hàng trăm khách có dấu hiệu trên phải nhập viện cấp cứu sau khi rời khỏi tiệc cưới.

Đặc biệt, có nhiều khách ở các tỉnh xa như Đà Nẵng, Quảng Ninh... sau khi dự tiệc cưới trở lại địa phương cũng có các biểu hiện sốt, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu ở bệnh viện địa phương. Trong đó có những trường hợp được bác sĩ xác định bị ngộ độc thực phẩm. Hiện có một số trường hợp điều trị nhưng đến nay vẫn chưa bình phục.

Đề cập đến vấn đề này, bà Lan khẳng định không có chuyện có cả trăm người nhập viện sau khi sử dụng các món ăn tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center hôm 30.6 như các phương tiện truyền thông phản ánh.

“Chỉ có một số khách sau khi sử dụng các món ăn tại nhà hàng này về nhà bị đau bụng, buồn nôn. Hiện chúng tôi đang nắm lại cụ thể thông tin này như thế nào. Các phương tiện truyền thông đưa tin có cả trăm người nhập viện cấp cứu là không có thật. Thông tin đưa như vậy là quá ẩu. Không nên vội vàng đưa tin như thế, vì chúng tôi còn đang xác minh cụ thể như thế nào”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, trong thời gian qua, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP cũng đã kiểm tra Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới The Adora Center, nhưng chưa phát hiện những sai phạm nào trong vấn đề an toàn thực phẩm của đơn vị này.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tphcm-dieu-tra-vu-nghi-ngo-doc-thuc-pham-tai-the-adora-center-116475.html