TP.HCM điều động Bí thư Quận 5 làm Bí thư Thành phố Thủ Đức

Ngày 22.1, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Văn Hiếu,
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Nguyễn Văn Hiếu từng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức, ông Hiếu từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Quận 5, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 2, Bí thư Thành đoàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976, quê Bình Định. Ông Hiếu có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu (trái) làm Bí thư Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu (trái) làm Bí thư Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Quận ủy quận Thủ Đức - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5.

Ông Cường sinh năm 1979, quê An Giang, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Cường trải qua nhiều vị trí công tác tại các ban của Thành đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM trước khi được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Tháng 5.2017, ông Cường được Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động làm Bí thư Quận ủy Thủ Đức. Tháng 8 năm ngoái, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Thủ Đức (TP.HCM) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ngoài ra, HĐND TP Thủ Đức bầu các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức) giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Kỳ họp sáng nay cũng bầu ông Nguyễn Phước Hưng (53 tuổi, Bí thư Quận ủy quận 2) làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức và bà Thái Mỹ Diện (43 tuổi, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức) làm Phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

A.T

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tp-hcm-dieu-dong-bi-thu-quan-5-lam-bi-thu-thanh-pho-thu-duc-27236.html