TP.HCM, điểm đến có mức chi tiêu dưới 10USD của dân du lịch

Với số tiển chỉ tiêu chỉ trung bình 9.38USD/ ngày, TP.HCM của Việt Nam nằm trong danh sách 15 điểm đến có mức chi tiêu giá rẻ.

Một góc TP.HCM - Ảnh: Tạp chí Kiến trúc

Theo Go Banking Rates, 3 điểm đến cho mức chi tiêu giá rẻ dưới 10USD thì TP.HCM đứng thứ 2, chỉ sau Bali của Indonesia.

Nếu như ở đảo Bali, du khách chi trung bình chỉ 9.05USD/ ngày, trong đó, mức chi tiêu 1 bữa ăn chưa tới 2USD và thuê phòng khách sạn khoảng 4USD/ đêm và ngày tận hưởng bãi biển đẹp mộng mơ thì ở TP.HCM, du khách sẽ mất khoảng 9.38USD. Giá khách sạn trung bình khoảng 4 USD/đêm, 2 bữa ăn trung bình 4,34 USD/ngày và vé phương tiện giao thông công cộng 1.04 USD ngày. Bạn có thể thưởng thức ẩm thực và mua quà lưu niệm tại chợ Bến Thành, thăm địa đạo Củ Chi hay các bảo tàng chiến tranh.Kế tiếp là thành phố Colombo của Sri Lanka với mức chi tiêu “nhỉnh” hơn chút là 9.78USD/ ngày.

Đứng đầu trong danh sách 15 điểm đến có mức chi tiêu giá rẻ là Bali, Indonesia - Ảnh: youtube

Sau đây là bảng xếp hạng 15 điểm đến có mức chi tiêu giá rẻ

1.Bali, Indonesia – 9.05USD/ngày

2.TP.HCM, Việt Nam – 9.38USD/ngày

3. Colombo, Sri Lanka – 9.78USD/ngày

4. Chiang Mai, Thái Lan - 10,11 USD/ngày

5. Agra, Ấn Độ - 10.18 USD/ngày

6. Marrakech, Ma-rốc – 10.56 USD/ngày

7. Mandalay, Myanmar – 11.5 USD/ngày

8. Bangkok, Thái Lan – 13.39 USD/ngày

9. Kuala Lumpur, Malaysia – 13.78 USD/ngày

10. Lviv, Ukraine – 13.79 USD/ngày

11. Krabi, Thái Lan – 13.8 USD/ngày

12. Kolkata, Ấn Độ - 13.95 USD/ngày

13. Manila, Philippines – 13.96 USD/ngày

14. Phuket, Thái Lan – 14.05 USD/ngày

15. Tây An, Trung Quốc - 14,05 USD/ngày

Minh An

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/tphcm-diem-den-co-muc-chi-tieu-duoi-10usd-cua-dan-du-lich-112122.html