TP HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập vẫn chênh lệch lớn

Chiều 10/8, Sở GD&ĐT TP HCM đã công bố điểm chuẩn của toàn bộ 108 trường THPT công lập trên địa bàn.

Điểm chuẩn của các trường THPT ở TP HCM chênh lệch lớn.

Điểm chuẩn của các trường THPT ở TP HCM chênh lệch lớn.

Đây là một trong những thông tin được hàng chục ngàn thí sinh, phụ huynh quan tâm bởi kỳ thi lớp 10 công lập được đánh giá là có tính cạnh tranh khá gay gắt. Tuy nhiên, điểm chuẩn của hầu hết các trường không có nhiều thay đổi so với vài năm trở lại đây.

Điểm chuẩn của các trường công lập lại có sự phân hóa rất lớn, khi nhiều trường ở khu vực trung tâm có điểm đầu vào gấp gần 3 lần so với trường công lập khu vực ngoại thành.

Việc điểm chuẩn quá chênh lệch cũng phần nào phản ánh chất lượng giáo dục không đồng đều trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, điểm chuẩn cao nhất năm nay là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức điểm 41, các thí sinh phải có điểm trung bình hơn 8 điểm mỗi môn. Đây cũng là trường luôn điểm đầu vào các năm trước nằm ở tốp đầu.

Kế đến là trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) và trường Trung học thực hành của ĐH Sư phạm TP HCM, với cùng mức 39 điểm.

Cùng ở tốp đầu còn những trường có điểm đầu vào rất cao còn có trường THPT Mạc Đĩnh Chi (37,25); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (38,25) hay trường THPT Bùi Thị Xuân (37), THPT Trần Phú (38,25)…

Đây đều là các trường nằm ở khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, quận 5, Tân Bình.

Ở chiều ngược, điểm chuẩn vào một số trường THPT ngoại thành lại rất thấp. Như 4 trường THPT trên địa bàn huyện Cần Giờ chỉ là 16 điểm. Nghĩa là, thí sinh chỉ cần hơn 3 điểm mỗi môn là đủ điểm chuẩn. Đặc biệt hơn nữa, toàn bộ nguyện vọng sau (2 và 3) của 4 trường này đều là 16 điểm. Điều này phản ánh việc thiếu nguồn tuyển sinh trầm trọng ở khu vực ngoại thành bởi điểm nguyện vọng sau của các trường khác thường cao hơn nguyện vọng trước 1 điểm.

Cũng thuộc tốp “vùng trũng giáo dục” ở TP HCM còn có trường THPT Long Trường với điểm chuẩn là 19, trường THPT Nguyễn Văn Linh (19,25), THPT Nguyễn Văn Tăng (18,75), THPT Đa Phước (18,25); THPT An Nhơn Tây (16,75)… Đây là những trường mà thí sinh chỉ cần trung bình chưa đến 4 điểm mỗi môn là đủ vào học hệ công lập.

Điều đáng nói, tình trạng chênh lệch chất lượng giáo dục ở các địa phương quận, huyện đã diễn ra nhiều năm qua.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP HCM các thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 đến ngày 20/8 tới.

Những thí sinh không trúng tuyển có thể tiếp tục nộp hồ sơ vào nguyện vọng 2 hoặc 3.

Nếu tiếp tục không trúng tuyển, thí sinh có thể lựa chọn theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân lập, tư thục, trường quốc tế hay các trường trung cấp dạy nghề nếu có nhu cầu.

ĐOÀN XÁ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tp-hcm-diem-chuan-vao-lop-10-cac-truong-cong-lap-van-chenh-lech-lon-503932.html