TP. HCM để trống 1.836 căn hộ và 1.132 nền đất dự phòng

Hiện nay, TP. HCM còn trống 4.412 căn hộ và 2.211 nền đất. Trong đó, các quận, huyện giữ 2.576 căn hộ và 1.079 nền đất nên thực tế chỉ để trống 1.836 căn hộ và 1.132 nền đất dự phòng.

Nhiều nền đất còn để trống (ảnh minh họa)

Nhiều nền đất còn để trống (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Thành ủy TP. HCM, ghi nhận từ buổi giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân TP. HCM đối với Sở Xây dựng TP. HCM, hiện khu trung tâm thành phố có 35 dự án chậm triển khai thực hiện, nhiều căn hộ và nền đất chưa sử dụng gây lãng phí và thiệt hại cho TP.HCM.

Cụ thể, nhà thuộc sở hữu nhà nước và quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý, giữ hộ là 9.267 căn.

Đối với quỹ nhà tái định cư, tính đến 31/12/2019, nguồn nhà ở, đất ở phục vụ tái định thuộc sở hữu nhà nước hiện có 9.434 căn hộ và 2.254 nền đất chưa sử dụng tại 163 dự án.

Cụ thể, các dự án thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện còn hơn 5.334 căn hộ tái định cư để trống thuộc các lô từ R1 đến R7 trong khu tái định cư 38,4ha Bình Khánh (quận 2); 320 căn thuộc chung cư phường Tân Thới Nhất (quận 12); 953 căn tại dự án tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); 220 căn tại chung cư Tân Mỹ (quận 7); 470 căn tại quận Bình Thạnh (chưa bàn giao thực tế)... Trong đó, 5.022 căn hộ và 43 nền đất UBND TP đã có chủ trương đấu giá.

Như vậy hiện nay, TP. HCM còn trống 4.412 căn hộ và 2.211 nền đất. Trong đó, các quận, huyện giữ 2.576 căn hộ và 1.079 nền đất nên thực tế chỉ để trống 1.836 căn hộ và 1.132 nền đất dự phòng.

Về nhà ở xã hội, TP. HCM có 569 căn hộ thuộc 6 chung cư gồm: Đông Hưng II (Quận 12), 339/34A đường Tô Hiến Thành (Quận 10), chung cư 241/1/25C đường Nguyễn Văn Luông (Quận 6), số 481 Bến Ba Đình (Quận 8), số 19/19 Lạc Long Quân (quận Tân Bình), số 26 Nguyễn Thượng Hiền (quận Gò Vấp).

UBND TP. HCM vừa chấp thuận bố trí 252 căn hộ nhà ở xã hội tại chung cư 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân cho các đối tượng đủ điều kiện đăng ký thuê, thuê mua.

Thảo Lê

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tp-hcm-de-trong-1836-can-ho-va-1132-nen-dat-du-phong-20180504224243500.htm