TP. HCM: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Với truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, thay mặt Đoàn đại biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), sáng 1/9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã thành kính dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, thay mặt Đoàn đại biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; báo lên Bác những thành quả tiêu biểu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm qua.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Cùng ngày, Đoàn đã tới dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9 và nhiều hoạt động kỷ niệm khác.../.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tp-hcm-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-chu-tich-ton-duc-thang/660576.vnp