TP.HCM: Đã có người chết vì bão số 9, học sinh nghi học ngày thứ Hai

Bão số 9 gây mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng. Trên đường Nguyễn Văn Linh, một cây lớn đè trúng người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Mưa lớn trong ngày 25/11 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng việc di chuyển và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tại các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 2), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Phan Huy Ích (quận Tân Bình), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều đoạn bị ngập nặng từ ngã tư Linh Xuân cho đến cầu Bình Lợi...

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng

Mưa kèm theo lốc xoáy khiến một người đàn ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê quán Đồng Tháp, Tạm trú tại Tân Phú, TPHCM) lưu thông theo hướng từ quận 7 về quốc lộ 1A đã bị một cây xanh đổ xuống đè lên người, lúc 14h15 ngày 25/11, trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Nam Sài Gòn sau đó nhưng không qua khỏi.

Ngoài ra, vào khoảng 17h cùng ngày tại đường Thái Văn Lung, quận 1, một cột điện bị gió giật đổ đã đè lên chiếc xe Mercedes của người dân đậu bên đường khiến phần đuôi xe và kính bể nát.

Một cột điện bị gió giật đổ đã đè lên chiếc xe Mercedes của người dân đậu bên đường khiến phần đuôi xe và kính bể nát

Hôm nay học sinh TP.HCM nghỉ học

Tối 25/11, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết để đảm bảo an toàn, các Phòng Giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (26/11), riêng học sinh huyện Cần Giờ nghỉ đến ngày 27/11.

Trước đó, nhiều trường tại TP.HCM cũng ngừng giảng dạy, học tập và các hoạt động khác từ 12h trưa 24/11 để tránh bão số 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 16h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km.

Cây bật gốc đè một người đi xe máy tử vong

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cây bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết lượng mưa hiện tại ở quận 1 là 201 mm. Trong khi đó, lượng mưa đo lúc 18h ở Cần Giờ là 185 mm. Ông Quyết dự báo đêm nay và rạng sáng mai (26/11), TP.HCM sẽ tiếp tục mưa trên diện rộng với vũ lượng 100-150 mm. Đến sáng và trưa mai, lượng mưa bắt đầu giảm.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-bao-so-9-gay-mua-lon-cay-do-de-chet-mot-nguoi-di-duong-d86014.html