TP.HCM: Đã bắt được đối tượng cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản ở quận 7

Sau nhiều ngày truy xét, đối tượng Tạ Khắc Huy đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vì nghi gây ra vụ án cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản vào ngày 6/5.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đã bắt được đối tượng Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế taxi để cướp nhưng bất thành vào tối 6/5.

Theo đó, vào tối cùng ngày, người dân phát hiện thấy chiếc taxi hiệu Vinasun BS: 51A-622.31 dừng trước số 9 đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra.

Sau đó, bất ngờ nam tài xế tung cửa xe ôm cổ đầy máu vùng chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngã gục. Cùng lúc đó, một nam thanh niên khác cũng tung cửa bỏ chạy.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sự việc được trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, công an Q.7 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, tài xế taxi Vinasun).

Về phần nạn nhân, nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn. Làm việc với cơ quan công an, anh Nguyễn Thanh Tuấn cho biết vào khoảng 15 giờ chiều 6/5, khi anh đang chạy xe trên đường Bờ Bao Tân Thắng (Q. Tân Phú, TP.HCM) thì được đối tượng nam khoảng 30 tuổi, nói giọng Bắc vẫy bắt xe dọc đường. Sau đó, đối tượng điều anh Tuấn chở đi lòng vòng nhiều nơi ở TP.HCM.

Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, hắn yêu cầu anh tuấn dừng xe lại rồi bất ngờ dùng dao đâm để cướp. Nhưng do có nghi ngờ nên anh Tuấn kịp chống trả và tung cửa bỏ chạy nên thoát được "lưỡi hái tử thần".

Từ những manh mối ít ỏi, các trinh sát của Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được đối tượng gây án và bắt khẩn cấp Huy khi đang lẩn trốn trong khách sạn trên địa bàn Q.10, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Huy cho biết do hết tiền nên Huy tính đi cướp để lấy tiền tiêu xài nhưng bất thành.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Minh Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tphcm-da-bat-duoc-doi-tuong-cua-co-tai-xe-taxi-de-cuop-tai-san-o-quan-7-20190510105143265.htm