TP.HCM: Cướp điện thoại Vertu 9.000USD đem bán 500 ngàn đồng

Ngày 9/4, Đội 3 – Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Vũ Thanh Tú (SN: 1996) và Thạch Trung Phúc Hào (SN 1997, cùng ngụ quận 1) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

2 đối tượng gây ra vụ cướp.

2 đối tượng gây ra vụ cướp.

Tối 7/4, trinh sát Đội 3 đang tuần tra trên đường ở quận 1 thì phát hiện Tú có nhiều nghi vấn liên quan vụ cướp giật tài sản nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và đưa về trụ sở công an làm việc.

Quá trình đấu tranh, Tú thừa nhận đã cùng Hào đi cướp giật tài sản vào ngày 26/3 để kiếm tiền tiêu xài và phê ma túy.

Theo đó, 2 đối tượng này đi xe máy khắp các tuyến đường trung tâm để “săn mồi”. Khi đến ngã 6 Phù Đổng (quận 1), cả hai thấy người đàn ông đang cầm giỏ xách nên Tú đã điều khiển xe máy áp sát để Hào giật tài sản rồi tẩu thoát.

Cả hai sau đó chia đôi tài sản bên trong giỏ xách giật được gồm: một điện thoại IphoneX, 6 triệu đồng và 2.000 USD.

Về chiếc điện thoại Vertu màu vàng (trị giá hơn 9.000 USD), Hào đem ra một cửa hàng để bán. Do không biết giá trị thật nên Hào chỉ bán điện thoại trên với giá 500.000 đồng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tphcm-cuop-dien-thoai-vertu-9000usd-dem-ban-500-ngan-dong-post295926.info